Colombia chi 8 tỷ USD xây dựng tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Bogota

Với 25 đoàn tàu có sức chứa 1.800 hành khách, tuyến tàu điện ngầm này có thể hỗ trợ việc đi lại của khoảng 44.000-49.000 hành khách/giờ trong ngày làm việc, tiết kiệm 90 phút di chuyển mỗi chiều.
Colombia chi 8 tỷ USD xây dựng tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Bogota ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: railjournal.com)

Ngày 4/8, Chính phủ Colombia và chính quyền thành phố Bogota đã ký thỏa thuận đồng tài trợ cho tuyến thứ hai của hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô của quốc gia Mỹ Latinh này, với tổng vốn đầu tư là 34.930 tỷ peso (khoảng 8,16 tỷ USD).

Cụ thể, chính quyền trung ương sẽ đóng góp 70% chi phí là 24.450 tỷ peso (khoảng 5,7 tỷ USD), trong khi chính quyền Bogota sẽ giải ngân 10.480 tỷ peso (khoảng 2,45 tỷ USD).

Theo thị trưởng Bogota, Claudia López, tuyến tàu điện ngầm thứ hai này dài 15,5km và sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 2,5 triệu cư dân tại các quận phía Bắc thành phố là Chapinero, Barrios Unidos, Engativá và Suba.

Tuyến tàu điện ngầm số 2 sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2032 và cho phép tiết kiệm đến 90 phút di chuyển mỗi chiều.

Với 25 đoàn tàu có sức chứa 1.800 hành khách, tuyến tàu điện ngầm này có thể hỗ trợ việc đi lại của khoảng 44.000-49.000 hành khách/giờ trong ngày làm việc.

[Moskva xây dựng hệ thống giao thông tin cậy nhất trên thế giới]

Vào năm 2016, Chính phủ Colombia đã bật đèn xanh cho "siêu dự án" tàu điện ngầm tại Bogota với chi phí ước tính lên tới 31 tỷ USD.

Viện Quy hoạch quốc gia Colombia khi đó ước tính trung bình mỗi km của tuyến giao thông chiến lược này sẽ có chi phí xây dựng 332 triệu USD.

Hệ thống tàu điện ngầm Bogota trong tương lai gồm 3 tuyến, với khả năng vận chuyển 1,8 triệu lượt người/ngày.

Tuyến đầu tiên - hiện đang trong quá trình thi công - sẽ chạy xuyên qua thành phố theo trục Bắc-Nam và hai tuyến còn lại sẽ nối hai đầu Bắc và Nam của tuyến 1 với các thành phố vệ tinh xung quanh thủ đô.

Sau khi được hoàn thiện, đây sẽ là hệ thống tàu điện ngầm thứ hai của Colombia, sau công trình xây năm 1997 tại thành phố Medellin, thủ phủ bang miền Tây Antioquia.

Tuy nhiên khác với siêu dự án tàu điện ngầm của Bogota, tuyến tàu điện ngầm ở Medellin này chỉ có một phần nhỏ là ngầm dưới mặt đất và đa phần là đường ray nổi.

Hiện tại, phương tiện giao thông công cộng chủ yếu tại Bogota là xe buýt, với lưu lượng trên 2 triệu người/ngày. Theo cuộc điều tra mới nhất, đa phần người dân của thành phố này ủng hộ dự án tàu điện ngầm, nhưng vẫn lo ngại dự án có thể bị đình trệ do mức kinh phí quá lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.