Colombia: Tổng thống Petro điểm lại thành tựu sau 100 ngày nắm quyền

Tổng thống Gustavo Petro, người đứng đầu Chính phủ Colombia vừa kỷ niệm 100 ngày đầu cầm quyền với một số thành tựu nổi bật.
Colombia: Tổng thống Petro điểm lại thành tựu sau 100 ngày nắm quyền ảnh 1Tổng thống Gustavo Petro tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức. (Nguồn: ĐSQ Colombia)

Tổng thống Gustavo Petro, người đứng đầu Chính phủ Colombia vừa kỷ niệm 100 ngày đầu nắm quyền với một số thành tựu nổi bật.

Ông đã đắc cử Tổng thống với tỷ lệ phiếu bầu là 50,8%, và đã đạt được mức ủng hộ gần 62% trong một số cuộc thăm dò gần đây. Tỷ lệ này đạt được chủ yếu do những thay đổi về chính sách mà chính phủ của ông đã thực hiện trong thời gian đầu nắm quyền.

Đầu tiên, Chính phủ của Tổng thống Petro đã có những nỗ lực để bảo vệ môi trường. Colombia là một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất trên thế giới, thải ra chưa đến 1% lượng khí thải CO2, nhưng lại là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu.

Vì lý do này, Chính phủ đã đề xuất các sáng kiến về môi trường khác nhau, chẳng hạn như đưa ra những chính sách công để bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon.

Chính sách này sẽ cần số tiền lên tới 200 triệu USD, chủ yếu được tài trợ thông qua kênh hợp tác quốc tế, và sẽ được chuyển đến một quỹ để chi trả cho nông dân và người dân bản địa, những người sẽ thực hiện các hoạt động nhằm bảo tồn môi trường và tài nguyên rừng.

Hai nước Đức và Na Uy đã công bố gói tài trợ đầu tiên. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cung cấp 12 máy bay trực thăng quân sự để bảo vệ và tuần tra các khu rừng rậm.

[Colombia mở lại biên giới với Venezuela sau 3 năm quan hệ căng thẳng]

Mặt khác, Tổng thống Petro đã phê chuẩn Thỏa thuận Escazú, một công cụ quốc tế táo bạo mà qua đó các quốc gia Mỹ Latinh cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các cộng đồng bản địa trong quá trình ra quyết định có tác động đến môi trường.

Hành động này của Chính phủ là một nỗ lực nhằm ngăn chặn nạn phá rừng do chăn thả gia súc trên diện rộng, khai thác khoáng sản trái phép và nuôi trồng các loại cây bất hợp pháp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, một nền tảng quan trọng trong lịch sử Colombia để duy trì nền kinh tế và hòa bình trong đất nước, các cải cách đã được bắt đầu bao gồm việc phân chia 15 đến 20 triệu ha đất màu mỡ, sẽ được giao cho nông dân Colombia, những người vẫn chưa được sở hữu đất canh tác của riêng mình. 

Về hòa bình và an ninh, Luật Hòa bình Toàn diện đã được phê duyệt. Đây là một trong những luật chính sẽ giúp Colombia có các công cụ pháp lý và cho phép mở ra các quá trình đàm phán, có thể là chính trị, với lực lượng ELN, hoặc đàm phán hợp pháp, với các băng nhóm buôn bán ma túy.

Nhờ sáng kiến này, các nhóm ngoài vòng pháp luật lớn nhất hiện đang đơn phương ngừng bắn. Điều này đã dẫn đến tỷ lệ giết người giảm 4% từ ngày Tổng thống Petro nhậm chức.

Ngoài ra, ông đã yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng thiết kế và thực hiện một kế hoạch khẩn cấp để bảo vệ tính mạng của các nhà lãnh đạo xã hội và môi trường, những người đã bị đe dọa tính mạng bởi các nhóm tội phạm không đồng tình với quan điểm của họ.

Trên bình diện quốc tế, Chính phủ Petro đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Venezuela, cùng nhau cải thiện chất lượng cuộc sống của người di cư từ cả hai nước.

Tương tự như vậy, yêu cầu thị thực du lịch đối với người Colombia đến thăm Vương quốc Anh đã được miễn và việc mở Đại sứ quán Colombia tại Ethiopia và Senegal đã được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục