Colombia triển khai hơn 300.000 quân nhân để bảo đảm bầu cử

Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra an toàn, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Colombia thông báo đã triển khai khoảng 320.000 binh sỹ thuộc các lực lượng vũ trang khác.
Colombia triển khai hơn 300.000 quân nhân để bảo đảm bầu cử ảnh 1Hai ứng cử viên Rodolfo Hernandez (trái) và Gustavo Petro. (Nguồn: CNN)

20h ngày 19/6 (giờ Việt Nam), cử tri Colombia bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống nhằm chọn ra người đứng đầu chính phủ trong 4 năm tới (2022-2026) trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này bị chia rẽ sâu sắc với tình trạng nghèo đói, bạo lực gia tăng.

Vòng 2 bầu cử tổng thống sẽ là cuộc đối đầu giữa Thượng nghị sỹ Gustavo Petro, 62 tuổi, đại diện liên minh cánh tả Hiệp ước lịch sử (Pacto Historico), và tỷ phú Rodolfo Hernandez, đại diện của Liên đoàn những người cầm quyền chống tham nhũng, theo tư tưởng hữu khuynh.

Đây là hai ứng cử viên đã giành được số phiếu cao nhất trong vòng 1 bầu cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ lần lượt là 40,3% và 28%.

Riêng tỷ phú Hernandez đã đạt được kết quả bất ngờ khi vượt qua ứng cử viên trung hữu Federico Gutierrez, 47 tuổi, người trước đó được dự đoán sẽ đối đầu với ông Petro trong vòng 2 cuộc bầu cử.

[Hơn 36 triệu cử tri Colombia chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử tổng thống]

Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra an toàn, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Colombia thông báo đã triển khai khoảng 320.000 binh sỹ thuộc các lực lượng vũ trang khác.

Theo “Kế hoạch Dân chủ,” số lượng binh sỹ trên, từ các binh chủng quân đội khác nhau và lực lượng cảnh sát, sẽ được triển khai cả trên bộ, trên không, trên biển và đường thủy để “đảm bảo quyền bỏ phiếu của cử tri Colombia” và có mặt tại những khu vực có dấu hiệu vi phạm bầu cử.

Giới chuyên gia dự báo tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu tại vòng 2 sẽ ở mức cao khi mà nhiều người còn phân vân giữa việc chọn ra tổng thống cánh tả đầu tiên của đất nước hoặc là vị tỷ phú Hernandez được coi là Donald Trump của Colombia.

Trong vòng 1 bầu cử diễn ra vào ngày 29/5 vừa qua, tỷ lệ đi bỏ phiếu chưa tới 55% trong tổng số 39 triệu cử tri đủ tư cách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.