Colombia yêu cầu nhóm ELN chấm dứt việc bắt cóc con tin

Đại diện đoàn đàm phán Chính phủ Colombia yêu cầu tổ chức ELN cần chấm dứt việc bắt cóc con tin vì đây là yêu cầu “bắt buộc” của luật nhân đạo quốc tế.
Colombia yêu cầu nhóm ELN chấm dứt việc bắt cóc con tin ảnh 1Các thành viên ELN. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện đoàn đàm phán Chính phủ Colombia với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) tuyên bố tổ chức này cần chấm dứt việc bắt cóc con tin vì đây là yêu cầu “bắt buộc” của luật nhân đạo quốc tế.

Thông cáo ra ngày 14/4 của phái đoàn Chính phủ Colombia nhấn mạnh yêu cầu trên là phù hợp với luật pháp quốc tế, liên quan vấn đề nhân đạo, chứ không đơn thuần là yêu cầu đơn phương của Bogota như ELN đề cập.

Trên tài khoản Twitter cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo chỉ trích hành động bắt cóc con tin là "phạm tội" và yêu cầu tổ chức vũ trang lớn thứ hai Colombia trả tự do cho ông Orlando Patiño Pérez vừa bị bắt cóc tuần trước.

Ngày 7/4 vừa qua, Chính phủ Colombia và ELN đã kết thúc vòng hòa đàm thứ nhất, vốn được khởi động từ 2 tháng trước tại Ecuador. Vòng đàm phán thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật, Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và ELN đã khởi động hòa đàm nhằm tìm giải pháp chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

[Colombia: Nhóm ELN đã phóng thích một con tin ngoại quốc]

Với cuộc thương lượng này, Tổng thống Santos hy vọng có thể đem lại hòa bình dài lâu cho đất nước sau khi đã ký thỏa thuận hòa bình với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hồi cuối năm ngoái.

Cuộc nội chiến tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của hơn 260.000 người, 60.000 người mất tích và khiến 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.