Con số người chết trong trận động đất ở Nepal đã lên tới 1.900

Bộ Nội vụ Nepal ngày 26/4 cho biết con số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở nước này đã lên tới 1.805.
Con số người chết trong trận động đất ở Nepal đã lên tới 1.900 ảnh 1Một người còn sống sót được tìm thấy trong đống đổ nát ở thủ đô Kathmandu của Nepal. (Nguồn: mashable.com)

Theo thông tin mới nhất do hãng tin Reuters đăng tải, con số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal đã lên tới 1.900, trong đó có hơn 700 người thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu.

Trước đó, Bộ Nội vụ Nepal ngày 26/4 cho biết con số người chết là 1.805 người.

Một quan chức giấu tên của Bộ Nội vụ Nepal cũng xác nhận với hãng tin Reuters rằng có 1.805 người chết và 4.718 người bị thương do trận động đất.

Trận động đất đã gây ra một vụ lở tuyết trên đỉnh núi Everest và cũng làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có một lãnh đạo cấp cao của Google.

 

Theo USGS, động đất xảy ra lúc 6 giờ11 giờ GMT (13 giờ 11 giờ Việt Nam), tâm chấn ở độ sâu 15km, cách thủ đô Kathmandu của Nepal 81km về phía Tây Bắc.

 

Ban đầu, trận động đất được cho là có cường độ 7,5 độ Richter, nhưng sau đó USGS nâng lên 7,9 độ Richter.

 

Truyền thông địa phương cho biết, các rung chấn kéo dài từ 30 giây tới 2 phút và có thể cảm nhận được ở dọc biên giới với Ấn Độ, trong đó có cả thủ đô New Delhi, thậm chí cả ở Malaysia và Bangladesh./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.