Công bố sự kiện chính Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014

Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh thúc đẩy việc tận dụng nguồn năng lượng xanh nhằm giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính...

Năm 2014, bên cạnh mục tiêu chung là tiết kiệm năng lượng, Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh với thông điệp "Trái đất đang tắt điện một giờ," Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có sự thay đổi lớn về quy mô lẫn chiều sâu nhận thức cho người dân, thúc đẩy việc tận dụng nguồn năng lượng xanh nhằm giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, tái chế những nguồn nguyên liệu làm từ rác thải...

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi công bố sự kiện chính Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014 do Báo Sài Gòn Giải phóng, Sở Tài Nguyên Môi trường và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Co.opmart) tổ chức ngày 25/3.

Sự kiện chính diễn ra trong ngày 29/3 được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động sôi nổi, đa dạng như 1.000 tình nguyện viên tham gia hoạt động "bước nhảy xanh" (nhảy flashmob); triển lãm hai mô hình dự án "Đôi bàn tay xanh" và kết quả vận động 1.000 quán cà phê ký cam kết thực hiện dự án "Cộng đồng xanh"; tổ chức các gian hàng thu đổi vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa lấy bóng đèn compact tiết kiệm điện...

Sự kiện chính tắt đèn diễn ta từ 20 giờ với các nghi thức truyền thống, nhảy flashmob và bắt đầu đêm nhạc rock sau khi chính thức tắt điện từ 20 giờ 30 với sự tham gia của hơn 5.000 người.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh năm 2014, từ đầu tháng 3 đến nay, gần 7.000 tình nguyện viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền các thông điệp bảo vệ môi trường, tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 29/3.

Cụ thể, như đạp xe tuyên tuyền trên các tuyến phố trong trung tâm"20s cho Giờ Trái đất Xanh" kêu gọi tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 20s tại các ngã tư; dự án "Khu phố xanh" hướng đến tuyên tuyền việc phân loại rác tại hộ gia đình, thí điểm 4 tuyến đường ở quận Tân Phú; dự án "Cộng đồng xanh" triển khai tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt thực hiện đổi rác vô cơ- nhận quà khuyến mãi, kết quả đã thu về được hơn 500 kg nhựa và 43.000 vỏ hộp sữa.

Bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, cho biết, chiến dịch Giờ Trái đất Xanh đã và đang gặt hái được những thành công bước đầu với sự hưởng ứng đặc biệc từ phía người dân.

Năm 2014, dự án trọng tâm của chiến dịch tại thành phố là dự án "Trường học sinh thái", với điểm nhấn là thay mái tôn thông thường bằng tấm lợp sinh thái tại trường Tiểu học Mỹ Huề (phân hiệu 1) ở huyện Hóc Môn. Ban tổ chức đã sử dụng hơn 1,5 triệu vỏ hộp sữa để tái chế làm mái tôn sinh thái phục vụ dự án này, qua đó góp phần tích cực giảm rác thải và bảo vệ môi trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục