Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học tổng hợp London đã thành công trong việcbiến đường sacaro từ các loại cây cỏ tăng trưởng nhanh thành các polime được sửdụng để sản xuất chất dẻo.
Phần lớn các loại chất dẻo được chế tạo từ dầu mỏ và phải mất hàng trăm nămchúng mới phân hủy hết trong môi trường tự nhiên. Các loại túi chất dẻo được làmtừ các loại thực vật như ngô thì phân hủy nhanh hơn, nhưng vẫn mất nhiều thờigian hơn so với loại chất dẻo được làm từ vật liệu mới.
Túi chất dẻo làm từ loại polime mới chỉ mất vài tháng để phân hủy và thậm chí cóthể trộn chúng với các loại phân bón hữu cơ.
Hiện nay, các nhà khoa học đang chuẩn bị áp dụng công nghệ mới vào việc sản xuấtđại trà túi chất dẻo.
Theo đánh giá, công nghệ mới có thể giúp giảm đáng kể khối lượng dầu mỏ cũng nhưnăng lượng sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất túi chất dẻo.
Theo các chuyên gia, các loại túi chất dẻo mới có thể xuất hiện trên thị trườngtrong vòng 5 năm tới.
Hàng năm, sản xuất chất dẻo trên thế giới chiếm khoảng 7% lượng tiêu thụ dầu mỏvà khí đốt với sản lượng lên tới 150 triệu tấn./.