Cổng Ngọ Môn được "khoác áo mới" nhờ công nghệ hơi nước nóng

Ngày 26/4, Lễ bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế do Công ty Karcher Việt Nam thuộc Tập đoàn Karcher của Đức, thực hiện đã diễn ra tại thành phố Huế.
Các chuyên gia Karcher làm sạch di tích cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế bằng công nghệ hơi nước nóng. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Các chuyên gia Karcher làm sạch di tích cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế bằng công nghệ hơi nước nóng. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 26/4, tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn thuộc Đại Nội Huế.

Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu  hạn Một thành viên Karcher Việt Nam (Karcher) thuộc Tập đoàn Karcher của Cộng hòa liên bang Đức phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (HMCC) thực hiện.

Ông Christian Bergerr, Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và đông đảo khách du lịch tham dự buổi lễ.

Dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế là dự án nằm trong chuỗi chương trình tài trợ văn hóa trên toàn cầu của Tập đoàn Karcher từ năm 1980, nhằm giúp bảo tồn các công trình văn hóa, di tích lịch sử và do đội ngũ chuyên gia làm sạch của tập đoàn đảm trách.

Bằng phương pháp sử dụng máy hơi nước nóng (steam cleaning) karcher và đầu phun đặc biệt để tạo ra áp lực hơi nước 0.5-1 bar lên bề mặt đá, gạch… hệ thống gia nhiệt có thể tạo ra hơi nước với nhiệt độ tối đa khoảng 100°C, giúp loại bỏ hoàn toàn các loại chất bẩn, ô nhiễm sinh học bám trên tường thành cũng như tiêu diệt chất bẩn ở dưới bề mặt, cư trú sâu hơn bên trong các lỗ đá, trả lại diện mạo ban đầu vốn có của công trình.

[Sử dụng công nghệ hơi nước nóng làm sạch di tích cổng Ngọ Môn]

Sau khi được làm sạch, các bề mặt tường hết rêu phong, bẩn bám nên trở nên sáng bóng, màu sắc và vẻ đẹp nguyên gốc của công trình được lộ rõ, hạn chế sự phát triển trở lại của các tầng sinh học gây hại lên bề mặt của di tích.

Đây là phương pháp hiện đại làm sạch công trình có bề dày lịch sử lâu đời nhưng vẫn đảm bảo thân thiện với môi trường, đồng thời không làm tổn hại đến chức năng của vật liệu kiến trúc từ đó góp phần bảo tồn và gìn giữ các kiến trúc di sản được lâu bền hơn.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, Di tích Ngọ Môn mà trên đó là Lầu Ngũ Phụng, là cổng chính phía Nam của Hoàng thành Huế, được xây dựng năm Minh Mạng 14 (năm 1833), khi triều Nguyễn tổ chức quy hoạch lại toàn bộ mặt bằng kiến trúc Hoàng thành. Ngọ Môn có kiến trúc nhẹ nhàng, duyên dáng và xưa nay vẫn được xem là một đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc cung đình Huế.

Tuy nhiên, công trình tọa lạc tại nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và nhiều mưa là một trong những nguyên nhân khiến cổng Ngọ Môn trở thành nơi dễ phát triển các loại tảo, rêu, nấm, vi khuẩn và địa y trên bề mặt, đồng thời tạo điều kiện để các loại cây bén rễ qua các mối nối và vết nứt tại cổng thành.

Dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế không những góp phần tôn tạo cảnh quan và không gian di sản hoàn chỉnh trong Quần thể Di tích Cố đô Huế mà còn rất hữu ích trong việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị nghệ thuật nguyên gốc lâu đời của một trong những di tích kiến trúc cung đình đặc trưng của triều Nguyễn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch tại khu di sản Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.