Costa Rica phát hiện loài ếch được cho là đã tuyệt chủng

Hai nhà khoa học Costa Rica đã phát hiện trở lại loài ếch bụng đỏ được cho là bị tuyệt chủng trong 31 năm qua. có tên khoa học là Craugastor escoces.
Costa Rica phát hiện loài ếch được cho là đã tuyệt chủng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Mail)

Đại học quốc gia Costa Rica (UCR) vừa thông báo hai nhà khoa học nước này đã tìm thấy trở lại loài ếch bụng đỏ có tên khoa học là Craugastor escoces, loài động vật đặc chủng của quốc gia Trung Mỹ đã không xuất hiện trong suốt 31 năm qua.

Theo UCR, hai nhà sinh vật học của Costa Rica là Gilbert Alvarado đến từ Đại học Quốc gia Costa Rica và Randall Jiménez, thuộc Đại học Ulm của Đức, đã tìm thấy loài ếch này tại Công viên nước quốc gia Juan Castro Blanco, thuộc tỉnh Alajuela của Costa Rica.

Nhà sinh vật học Alvarado cho biết lần cuối cùng loài ếch này xuất hiện là vào năm 1986. Sau đó, vào đầu những năm 1990, một loạt các loài ếch khác cũng biến mất và mãi tới năm 2000 người ta mới bắt đầu thấy chúng xuất hiện trở lại.

Ông cho biết: "Năm 2002 là năm chứng kiến sự trở lại của một loạt loài ếch mà chúng tôi cho rằng đã tuyệt chủng hoàn toàn."

[Phát hiện cá không mặt dưới đáy biển sâu ở Australia]

Theo nhà khoa học của UCR, trong 8 năm qua đã có 8 loài ếch xuất hiện trở lại ở Costa Rica. Ông cũng giải thích thêm rằng Công viên nước Quốc gia Juan Blanco Castro, nơi loài ếch Craugastor escoces xuất hiện trở lại, không nằm trong khu phân bổ thông thường của loài ếch này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học trên không ngạc nhiên khi tìm thấy chúng ở độ cao 1.820 m bởi phạm vi môi trường sống của chúng là ở độ cao giữa 1.100 m và 2.100 m so với mực nước biển.

Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu của UCR Fernando Garcia cho rằng đây là một phát hiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đồng thời đóng góp vào nỗ lực bảo vệ môi trường của Costa Rica.

Được biết, chú ếch được tìm thấy là ếch cái có kích thước 6,2cm và đang trong giai đoạn trưởng thành.

Hiện các nhà nghiên cứu đang chăm sóc và theo dõi chú ếch này để có thể thu thập nhiều thông tin nhất có thể về đặc điểm, vốn đang vô cùng ít ỏi, về loài ếch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).