Cote d’Ivoire: "Gbagbo đồng ý đàm phán để ra đi"

Theo BBC, quá trình đàm phán cho khả năng ra đi của Tổng thống mãn nhiệm tại Cote d’Ivoire, ông Laurent Gbagbo đang được tiến hành.
Hãng tin BBC sáng 6/3 cho biết ba tướng lĩnh trung thành với Tổng thống mãn nhiệm của Cote d’Ivoire Laurent Gbagbo đang tiến hành thương thuyết cho khả năng ra đi của ông này, nhằm đổi lấy sự an toàn cho bản thân ông Gbagbo và các cộng sự.

Ba tướng lĩnh này gồm một người đang nắm giữ lực lượng quân đội, một người nắm giữ lực lượng cảnh sát và một người đứng đầu lực lượng vệ binh cộng hòa. Địa điểm thương thuyết diễn ở ngoại vi thủ đô Abidjan.

Liên hợp quốc cho biết các tướng lĩnh trên đã đồng ý chỉ đạo cho các lực lượng của mình tiến hành ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời giao nộp vũ khí cho các lực lượng của Liên hợp quốc.

Việc ông Gbagbo đồng ý ra đi chính là điều kiện tiên quyết để chấm dứt những cuộc giao tranh đẫm máu tại quốc gia châu Phi này. Hiện ông Gbagbo cùng gia đình vẫn đang trú ngụ ở boongke tại dinh thự của mình ở Abidjan.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết ông Gbagbo sẽ phải ký một văn kiện chính thức, trong đó cam kết chuyển giao quyền lực cho Tổng thống được quốc tế và Liên hợp quốc thừa nhận, Alassane Outtara.

Cũng theo ông Juppe, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng ngày đã gọi điện cho ông Ouattara và hối thúc ông này thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc càng sớm càng tốt.

Cùng lúc đó, Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), tuyên bố sẽ bảo đảm "một sự ra đi an toàn và trong danh dự" nếu ông Gbagbo quyết định từ bỏ quyền lực ở Cote d’Ivoire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục