COVID-19: Ấn Độ có số ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 3 tháng

Ấn Độ ghi nhận 28.903 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và đã có 159.044 trường hợp tử vong; trong khi đó Brazil có số ca tử vong cao kỷ lục, với 2.841 ca.
COVID-19: Ấn Độ có số ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 3 tháng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ấn Độ - quốc gia đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã ghi nhận 28.903 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong vòng ba tháng và nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên toàn quốc lên gần 11,44 triệu người, trong đó có 159.044 trường hợp tử vong.

Thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết bang Maharashtra tiếp tục là nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất với 17.864 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, cao nhất kể từ ngày 30/9/2020.

Trong ngày 17/3, Thủ tướng Narendra Modi dự kiến chủ trì cuộc họp với các thủ hiến bang để bàn cách ứng phó với tình trạng dịch bệnh gia tăng, cũng như các biện pháp phát triển kinh tế.

Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh cuộc chiến chống COVID-19 với việc tập trung vào chiến dịch tiêm chủng. Tính đến tối 16/3, nước này đã tiêm tổng cộng hơn 35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan khẳng định New Delhi đang đảm bảo được “sự cân bằng hợp lý” trong việc cung cấp vaccine ra nước ngoài và việc chuyển vaccine đến 72 quốc gia trên thế giới cho đến nay không hề ảnh hưởng đến lợi ích của người dân Ấn Độ.

[Philippines, Ấn Độ số ca nhiễm mới cao kỷ lục, Campuchia có ca tử vong]

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, chính quyền bang miền Tây Gujarat đã mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm tại bốn thành phố của bang gồm Ahmedabad, Vadodara, Surat và Rajkot, từ ngày 17-31/3.

Như vậy từ Bhopal đến Surat, từ Pune đến Hyderabad, lệnh phong tỏa, lệnh giới nghiêm ban đêm và các hạn chế khác đã được áp dụng trở lại ở nhiều nơi của Ấn Độ, nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai tại nước này.

Trong khi đó, Brazil cũng ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ cao kỷ lục, với 2.841 ca, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 282.127 ca.

Với 83.926 ca mắc mới, hiện quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận tổng cộng 11.603.535 ca mắc COVID-19, vượt qua Ấn Độ, trở thành nước đứng thứ hai sau Mỹ về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Brazil đang trải qua làn sóng dịch mới với số ca nhiễm chủ yếu là biến thể P.1 được phát hiện lần đầu tiên tại bang Amazonas, ở miền Bắc Brazil hồi tháng 11 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục