COVID-19: Hong Kong xét nghiệm hơn 8.000 người ở khu vực phong tỏa

Cục trưởng Y tế và Thực phẩm Hong Kong cho biết kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, người dân tại hơn 100 tòa chung cư ở Hong Kong đều phải thực hiện xét nghiệm bắt buộc.
COVID-19: Hong Kong xét nghiệm hơn 8.000 người ở khu vực phong tỏa ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vẫn gia tăng.

Ngày 31/1, Cục trưởng Y tế và Thực phẩm Đặc khu hành chính Hong Kong Trần Triệu Thủy cho biết kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, người dân tại hơn 100 tòa chung cư ở Hong Kong đều phải thực hiện xét nghiệm bắt buộc.

Bà Trần Triệu Thủy nêu rõ sách lược xét nghiệm COVID-19 hiện nay là “xét nghiệm bắt buộc," “khuyến cáo xét nghiệm” và “tự nguyện xét nghiệm."

[Hong Kong chính thức phê duyệt vắcxin của Fosun-BioNTech]

Riêng trong tuần qua, Hong Kong đã phong tỏa ba chung cư ở Jordan, Yau Ma Tei và North Point, trong đó có hơn 8.000 người dân đã phải xét nghiệm bắt buộc, phát hiện 13 người ở Jordan và một người ở Yau Ma Tei dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Tính đến ngày 28/1, Hong Kong có tổng số 10.322 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận, trong đó có 177 ca tử vong, 9.252 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện sau khi được điều trị.

Kể từ ngày 15/11/2020, Hong Kong đã thực hiện khoảng 2,8 triệu ca xét nghiệm, trong đó 4.645 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 (tương đương 0,17%).

Cũng trong khoảng thời gian này, đặc khu đã hoàn thành tổng cộng gần 840.000 ca xét nghiệm bắt buộc, phát hiện hơn 3.100 trường hợp mắc COVID-19 (tương đương 37%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục