COVID-19: Iran ghi nhận thêm 49 ca tử vong, nâng tổng số lên 194 người

Iran ghi nhận thêm 49 ca tử vong do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 194 người.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn tin từ đài truyền hình nhà nước cho biết, Bộ Y tế Iran ngày 8/3 thông báo, Iran ghi nhận thêm 49 ca tử vong do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 194 người.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran đã tăng lên thành 6.566 người.

[Iran: Một nữ nghị sỹ tử vong do nhiễm phải COVID-19]

Bộ Y tế Argentina ngày 7/3 thông báo, một người đàn ông 64 tuổi cùng ngày đã tử vong tại nước này sau khi được chẩn đoán nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ Latinh.

Trước đó ngày 6/3, Argentina cũng đã ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm COVID-19 từ nước ngoài trở về nước chỉ hai ngày sau khi ca đầu tiên được công bố, trong đó có 4 bệnh nhận ở thủ đô Buenos Aires trong độ tuổi từ 44 đến 72 tuổi, một phụ nữ 63 tuổi ở tỉnh Buenos Aires và 1 nam giới 57 tuổi ở tỉnh Cordoba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục