Cư dân vùng biên giới Ukraine lên tiếng khi nguy cơ chiến tranh cận kề

Rạng sáng 22/2 theo giờ Hà Nội, Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Tại khu vực vùng biên gần nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, cư dân của một thị trấn nhỏ ở Ukraine đang thấp thỏm chờ đợi động thái tiếp theo của Nga.

Rạng sáng 22/2 theo giờ Hà Nội, Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức hành động chiến sự” ở khu vực Donbass. Ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp ngược lại, “mọi trách nhiệm liên quan đến chiến sự đổ máu” có thể diễn ra đều thuộc về Kiev.

Ông Putin khẳng định Nga “đã làm tất cả để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, trong đó có việc “đấu tranh để thực hiện các thỏa thuận Minsk,” song đều vô ích./.

(Vietnam+)