Cử tri Ecuador sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử sớm lần đầu tiên

Điều khoản tổ chức bầu cử sớm được kích hoạt sau khi Tổng thống Guillermo Lasso hồi tháng 5 ra sắc lệnh giải tán Quốc hội trong bối cảnh cơ quan lập pháp bắt đầu phiên điều trần luận tội ông này.
Cử tri Ecuador sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử sớm lần đầu tiên ảnh 1Một binh sỹ Ecuador đứng cạnh thùng bỏ phiếu trong cuộc diễn tập chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh: AFP)

Khoảng 13,4 triệu cử tri Ecuador đủ điều kiện được kêu gọi tham gia cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20/8 tới để lựa chọn tổng thống mới của đất nước cũng như 137 thành viên của Quốc hội nước này.

Đây là lần đầu tiên Ecuador áp dụng một điều khoản trong Hiến pháp ban hành năm 2008, trong đó cho phép bầu cử sớm cơ quan lập pháp và tổng thống mới.

Điều khoản tổ chức bầu cử sớm được kích hoạt sau khi Tổng thống Guillermo Lasso vào tháng 5 vừa qua đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội trong bối cảnh cơ quan lập pháp của Ecuador bắt đầu phiên điều trần luận tội nhà lãnh đạo này.

Tại Ecuador, tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống là bắt buộc đối với những người trong độ tuổi từ 18-64 có tên trong danh sách cử tri.

Những người trong độ tuổi 16-17 hoặc những người trên 65 tuổi có quyền tham gia bỏ phiếu hoặc từ chối nghĩa vụ này.

Trong tổng số hơn 13 triệu cử tri, gần 410.000 người Ecuador đang sinh sống tại nước ngoài có thể thực hiện quyền bỏ phiếu qua điện thoại. Đây là lần đầu tiên phương thức bỏ phiếu này được áp dụng tại Ecuador.

Luật pháp Ecuador quy định mức phạt tương đương 10% mức lương cơ bản đối với những người không đi bỏ phiếu. Hiện mức lương cơ bản tại quốc gia Nam Mỹ này đang ở mức 450 USD.

Tại cuộc tổng tuyển cử lần này, các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng 20/8 (tức 19h - giờ Việt Nam) và đóng cửa vào lúc 17h cùng ngày. Kết quả dự kiến được công bố vào lúc 22h.

[Ecuador: Cáo buộc 6 đối tượng Colombia sát hại ứng viên tổng thống]

Trong trường hợp không có ứng cử viên tổng thống nào đạt được đa số phiếu tuyệt đối hoặc 40% số phiếu ủng hộ song phải cách biệt ít nhất 10% so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai, cử tri Ecuador sẽ phải tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới.

Tổng thống đắc cử sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 11/2023 và nắm quyền đến tháng 5/2025.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Ecuador (CNE), để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử quan trọng này, Chính phủ Ecuador đã huy động 43.000 binh sỹ quân đội và 53.700 cảnh sát tham gia bảo vệ các điểm bỏ phiếu trên cả nước.

An ninh được thắt chặt trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 60 ngày, được ban bố sau vụ ám sát ứng cử viên tranh cử tổng thống Fernando Villavicencio vào ngày 10/8 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.