Cử tri mong đợi các ứng viên "nói" đi đôi với "làm"

Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử vào đại biểu QH cần thực hiện đầy đủ chương trình hành động, "nói" phải đi đôi với "làm."
Trong các ngày từ 9-11/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của các tỉnh Đắk Lắk,Thừa Thiên-Huế, Tiền Giang, Lào Cai đã tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốchội khóa XIII và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 tiếpxúc cử tri, vận động bầu cử.

Tại Đắk Lắk, ứng cử viên đại đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhândân tỉnh khóa VIII, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp xúc cử tri tại cácphường Thống Nhất và Thành Nhất (thành phố Buôn Ma Thuột).

Cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 5ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm các ông, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viênBộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Y Khút Niê, Chủ tịch Liên đoàn Lao độngtỉnh Đắk Lắk; Phạm Minh Tấn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk; TrươngVăn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi Trường tỉnh; Hoàng Ngọc Chí, Phó Hiệutrưởng Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên và 7 ứng cử viên Đạibiểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII.

Các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động nếu đượctrúng cử và bày tỏ sẽ làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, cùng các cấpchính quyền địa phương tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, củatỉnh; là cầu nối để cử tri phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của mình lên diễnđàn của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các cử tri mong rằng, khi trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồngNhân dân tỉnh, các đại biểu cần quan tâm giải quyết ngay những vấn đề nóng trênđịa bàn tỉnh; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nângcao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 14/5, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk sẽtổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho 15 ứng cử viên đại biểuQuốc hội khóa XIII tại 3 đơn vị bầu cử và 129 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhândân tỉnh nhiệm kì 2011-2016 tại 22 đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Tại Thừa Thiên-Huế, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tritrong lực lượng vũ trang và sinh viên Đại học Huế, để trình bày những công việctrọng tâm khi được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, đồng thời trả lời nhữngvấn đề các cử tri nêu ra gồm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốcphòng, y tế, giáo dục và đào tạo, vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên biển...

Đa số ý kiến cử tri mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử vào đại biểuQuốc hội cần thực hiện đầy đủ chương trình hành động của mình, "nói" phải đi đôivới "làm."

Sinh viên Đại học Huế còn tổ chức cuộc thi "Sinh viên là cử tri" dành chosinh viên toàn Đại học Huế, góp phần giúp cho hơn 35.000 học viên và sinh viênĐại học Huế hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri đối vớicuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến ngày 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội của 3 đơn vị bầu cử trongtỉnh Tiền Giang đã hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri khu vực ứng cử. Công táctổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện chuđáo, an toàn và hiệu quả.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có điều kiện giới thiệu với cử tri khuvực ứng cử về chương trình hành động của mình và lắng nghe sự kỳ vọng của nhândân. Đến ngày 12/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại 12 trongtổng số 17 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình tiếpxúc cử tri, với tổng số 122 điểm tiếp xúc.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/5, các ứng cử viên của 5 đơn vị còn lại cũng sẽhoàn thành công tác tiếp xúc cử tri của mình. Công tác vận động bầu cử của ứngcử viên trong tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 18/5.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dântỉnh Lào Cai khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016 đã gặp gỡ tiếp xúc với cử tri ở tất cả12 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân và 2 đơn vị bầu cử Quốc hội trên địa bàntỉnh. Trong đó, đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 gồm thành phố: Thành phố Lào Cai vàcác huyện Văn Bàn, Bát Xát và Sa Pa; đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: BảoThắng, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương.

Tại các nơi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dântỉnh khóa XIV đã lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếuđược trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên quan tâm đến đờisống của nhân dân, nhất là đồng bào thiểu số và người nghèo, việcgiảm nhanh số hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng bảo vệ môitrường, đất đai, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, khai thác và chếbiến khoáng sản…

Các ứng cử viên đều thể hiện tâm huyết của mình khi trở thành một đại biểucủa nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đẩy mạnh pháttriển kinh tế-xã hội địa phương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhândân, đem hết sức mình xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã tham dự đông và bày tỏ nguyệnvọng, mong muốn các vị đại biểu sau khi trúng cử sẽ tích cực đóng góp ý kiến đểNhà nước tăng cường đầu tư, thúc đẩy nhanh các dự án đang diễn ra trênđịa bàn, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường đivùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển sản xuất,nâng cao mức sống người dân, cụ thể hóa các chương trình hành động ápdụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên sẽ nói được và làm được,xứng đáng là người đại biểu dân cử.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục