Cuba đối diện đợt bùng phát mới dịch COVID-19 do biến thể Omicron

Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Cuba gia tăng nhanh chóng trong 2 tuần gần đây. Trước đó, quốc gia vùng Caribe này chỉ ghi nhận chưa tới 100 ca nhiễm mới mỗi ngày.
Cuba đối diện đợt bùng phát mới dịch COVID-19 do biến thể Omicron ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba ngày 6/1 ghi nhận 1.429 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ và một trường hợp tử vong do dịch bệnh này.

Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Cuba gia tăng nhanh chóng trong 2 tuần gần đây. Trước đó, quốc gia vùng Caribe này chỉ ghi nhận chưa tới 100 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Bộ Y tế Cuba cho biết nước này đang đối mặt với một đợt bùng phát mới của đại dịch do sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Trong một cuộc họp với Nhóm công tác đặc biệt phòng chống đại dịch COVID-19 do Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chủ trì, Tiến sỹ Raúl Guinovart, trưởng khoa Toán-Tin của trường Đại học La Habana đã dự đoán xu hướng gia tăng các ca mắc COVID-19 khiến tình hình dịch tễ ngày một phức tạp.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Cuba tin tưởng rằng với hơn 92% dân số đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và chương trình tiêm chủng tăng cường đang được triển khai mạnh mẽ, làn sóng mới của đại dịch có thể được kiểm soát ngay trong những tháng đầu năm nay và sẽ không có quá nhiều ca mắc mới.

Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 10/3/2020 đến nay Cuba đã ghi nhận 8.325 ca tử vong do dịch bệnh này, trong khi số ca được chữa khỏi bệnh là 958.382 người, đạt tỷ lệ 98,7%.

[Cuba dẫn đầu về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên quy mô dân số]

Chính phủ Cuba nhận định yếu tố lớn nhất đóng góp vào thành công của nước này trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại là các vaccine do Cuba tự sản xuất, gồm Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, cùng chiến lược đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi ngay khi các vaccine này được thử nghiệm thành công và được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước. 

Cùng với Cuba, một số nước khác ở khu vực Mỹ Latinh cũng đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng mạnh khi biến thể Omicron bắt đầu tấn công khu vực này.

Bộ Y tế Argentina ngày 6/1 ghi nhận 109.608 ca mắc mới - mức cao nhất kể từ đầu dịch đến nay. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. 

Phát biểu trên đài phát thanh Urbana Play, quan chức Bộ Y tế Argentina Sonia Tarragona cho biết các ca nhiễm mới chưa ảnh hưởng mạnh đến hệ thống phòng chăm sóc đặc biệt ở nước này và số ca tử vong do COVID-19 hiện tại đã giảm.

Quan chức này cho biết các ca nhiễm mới đều có triệu chứng nhẹ hoặc vừa phải, do đó không gây áp lực đối với hệ thống y tế. 

Giới chuyên gia dự báo số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày tại Argentina có thể lên tới khoảng từ 150.000 ca đến 200.000 ca và đỉnh dịch sẽ diễn ra vào giữa tháng 1 này. 

Cùng ngày 6/1, Brazil thông báo ghi nhận 35.816 ca mắc mới COVID-19 - mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 8/2020.

Đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 22.386.930 ca mắc, trong đó có 619.641 ca tử vong. Số ca tử vong do COVID-19 tại Brazil hiện chỉ xếp sau Mỹ và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục