Cuba lên tiếng phản bác cáo buộc của Mỹ về vai trò ở Venezuela

Cuba đã lên tiếng phản bác cáo buộc mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra một ngày trước đó rằng La Habana là “quyền lực đế quốc thực sự tại Venezuela.”
Cuba lên tiếng phản bác cáo buộc của Mỹ về vai trò ở Venezuela ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez. (Nguồn: internationalist 360)

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã lên tiếng phản bác cáo buộc mà người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đưa ra một ngày trước đó rằng La Habana là “quyền lực đế quốc thực sự tại Venezuela.”

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại La Habana, trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Rodríguez nhận định Ngoại trưởng Mỹ đã tự biến mình thành kẻ lố bịch với phát ngôn này, khi chính Washington đã tổ chức cuộc đảo chính bất thành nhắm vào cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez năm 2002, cuộc công kích vào ngành dầu khí quốc gia Nam Mỹ này năm 2003, nhào nặn ra tổng thống tự phong Juan Guaidó và gần đây nhất là tấn công vào hệ thống điện lực của Venezuela.

Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Washington hôm 11/3, ông Pompeo đã cho rằng Nga và Cuba đóng vai trò then chốt trong việc hủy hoại nền dân chủ tại Venezuela và kết luận “không quốc gia nào có trách nhiệm lớn hơn Cuba trong việc gây ra quá nhiều đói nghèo tại Venezuela.”

[Chính phủ Cuba lên án âm mưu phá hoại của Mỹ chống Venezuela]

Trước những phát ngôn này, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba đã lên án “xu hướng dối trá không giới hạn của chính quyền Mỹ” và cảnh báo những hậu quả nguy hiểm mà những luận điệu lừa dối này gây ra.

Bộ trưởng Rodríguez tố cáo Washington đã hoàn toàn bịa đặt ra việc Cuba tham gia các hoạt động của Lực lượng vũ trang Bolivar của Venezuela hay các hoạt động an ninh quốc phòng, cũng như thông tin rằng Cuba có từ 20-25.000 lính tại quốc gia Nam Mỹ, nhấn mạnh những tuyên bố trên phục vụ cho mục đích chính trị hiếu chiến của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.