Cuba và Trung Quốc tiến hành họp bàn về công nghệ sinh học

Trong 2 ngày 28-29/6, Cuba và Trung Quốc tổ chức Phiên họp thứ VIII của Nhóm làm việc chung về Công nghệ sinh học song phương tại thủ đô La Habana.
Cuba và Trung Quốc tiến hành họp bàn về công nghệ sinh học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: granma.cu)

Trong 2 ngày 28-29/6, Cuba và Trung Quốc tổ chức Phiên họp thứ VIII của Nhóm làm việc chung về Công nghệ sinh học song phương tại thủ đô La Habana.

Đây là sự kiện được tổ chức luân phiên 2 năm/lần giữa Cuba và Trung Quốc. Tham gia phiên họp lần này, phía Trung Quốc có 52 và phía Cuba có 48 chuyên gia và quan chức, được chia thành 5 tiểu ủy ban gồm Công nghiệp, Đăng ký y tế, Y tế, Khoa học và công nghệ thần kinh và Nông nghiệp.

Dẫn đầu đoàn nước chủ nhà là Chủ tịch Tập đoàn công nghệ sinh học quốc gia BioCubafarma Carlos Gutiérrez trong khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Phát triển và Cải cách Trung Quốc Lâm Niệm Tu là đại diện cao cấp nhất bên phía Trung Quốc.

Được thiết lập năm 2004 nhân chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Trung Quốc khi đó Hồ Cẩm Đào, cơ chế hợp tác về công nghệ sinh học giữa La Habana và Bắc Kinh đến nay đã đạt nhiều thành tựu, trong đó có việc BioCubaFarma mở 3 nhà máy sản xuất tại Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục