Theo bà Cao Thị Tuyết Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, dịch cúmgia cầm được phát hiện trên địa bàn xã Noong Luống, huyện Điện Biên vào ngày12/10 tại hai hộ dân đội 12 của xã với gần 720 con gà, vịt, ngan bị mắc.
Sau đó ba ngày, tại một hộ dân chăn nuôi thuộc đội 15 xã Noong Luống, cơ quanchức năng tiếp tục phát hiện có gần 400 con gà, vịt cũng bị mắc cúm gia cầmH5N1.
Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Noong Luống, cơ quan chức năng đãphát hiện và tiêu hủy hơn 1.000 con gia cầm đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệsinh.
[Khống chế 2 ổ cúm gia cầm ở Lương Sơn, Hòa Bình]
Tỉnh Điện Biên nghiêm cấm các hoạt động vận chuyển gia cầm và các sản phẩm giacầm ra khỏi địa bàn có dịch; nghiêm cấm việc chế biến, bán và sử dụng các sảnphẩm gia cầm mắc bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển giacầm, các sản phẩm của gia cầm tại các xã, phường, thị trấn còn lại thuộc cáchuyện, thị xã, thành phố.
Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên chủ động huy động lực lượng trên địa bàn cấp xã,huyện để giám sát phát hiện dịch, kiểm tra, kiểm soát lưu thông, buôn bán, vậnchuyển, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn; tổ chức tiêu hủy gia cầmmắc bệnh theo quy định.
Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên tổ chức, thực hiện các biện pháp bao vây, khốngchế khu vực có dịch, ngăn chặn việc đưa gia cầm ra khỏi địa bàn có dịch để tiêuthụ; cấm chăn nuôi vịt thả đồng; tổ chức thống kê các đàn gia cầm, nhất là vịtđang nuôi tại khu vực phát hiện ổ dịch và các xã thuộc vùng lòng chảo MườngThanh để chủ động phương án chống dịch.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, triển khai kịp thời các biệnpháp bao vây, khống chế, dập dịch theo quy định hiện hành, kiên quyết không đểdịch lây lan ra diện rộng; đồng thời cung ứng hóa chất khử trùng kịp thời chocông tác chống dịch trên địa bàn.
Sở Y tế chủ động các biện pháp dự phòng giám sát và ứng phó với tình hình dịchbệnh cúm A/H5N1 trên người.../.