Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của nhiếp ảnh gia-phóng viên TTXVN nổi tiếng

Cuộc gặp mặt giữa 7 nghệ sỹ nhiếp ảnh-phóng viên là tác giả các bộ ảnh đoạt Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh trở nên đầy xúc động với những lời tri ân tới cơ quan Thông tấn xã Việt Nam.

Sáng ngày 18/5 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia đã diễn ra buổi giao lưu giữa các nghệ sỹ nhiếp ảnh, phóng viên chiến trường từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Đáng chú, đây là nhiếp ảnh gia đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022.

Buổi giao lưu là cuộc hội ngộ của 7 phóng viên, nghệ sỹ nhiếp ảnh tài năng, bao gồm: Chu Chí Thành - tác giả bức "Hai người lính," Phạm Văn Thính - tác giả bức "Cầu người," Minh Lộc - tác giả bộ ảnh về 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, Đinh Quang Thành - bộ ảnh "Địch phá ta cứ đi," Trần Văn Tuấn - bộ ảnh về sự giản dị của Đại tướng và đại diện 2 gia đình của hai nhiếp ảnh gia Võ An Khánh, Nguyễn Đặng - tác giả nhiều tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc.

[Thế hệ phóng viên chiến trường TTXVN truyền 'lửa' cho lớp trẻ]

Tại buổi gặp gỡ, các nghệ sỹ đã cùng hồi tưởng về sự nghiệp của bản thân cùng loạt câu chuyện đằng sau các tác phẩm để đời. Bồi hồi nhất, có lẽ là khi các nghệ sỹ khẳng định niềm tự hào khi được là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam.

Tối ngày 19/5 tới đây, đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác, các cựu phóng viên Thông tấn xã Việt Nam này sẽ được trao giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật.

Cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ sỹ cũng chính là nguồn cảm hứng cho thế hệ nối tiếp, những nhà báo, phóng viên đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam nói riêng và người làm báo tại nhiều nơi khác nói chung./.

(Vietnam+)