Cuộc luận tội ông Trump sẽ bị khai tử nếu không tiết lộ người tố giác

Thượng nghị sỹ Graham cho biết tiến trình điều tra luận tội Tổng thống Trump sẽ “bị khai tử” nếu Thượng viện Mỹ không biết người tố giác là ai để có thể thẩm tra độ chính xác của người tố cáo.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham phát biểu với báo giới tại Washington, DC., ngày 21/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham phát biểu với báo giới tại Washington, DC., ngày 21/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/11, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham khẳng định cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không hợp lệ, trừ khi Hạ viện Mỹ thông báo danh tính của người tố cáo.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Thượng nghị sỹ Graham cho biết tiến trình điều tra luận tội Tổng thống Trump sẽ “bị khai tử” khi được chuyển tới Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát nếu người tố giác không ra điều trần trước Quốc hội, bởi ủy ban của ông không thể xem xét vụ việc mà không biết ai là người tố giác, cũng như có cơ hội để thẩm tra nhằm xác minh mức độ chính xác của lời tố cáo.

Ngoài ra, ông Graham cũng cho rằng cần thiết phải tiến hành điều trần đối với Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Theo ông Graham, nếu Hạ viện Mỹ không thực hiện những điều trên thì cuộc điều tra sẽ hoàn toàn là một trò đùa.

Tuyên bố trên của ông Graham được đưa ra một ngày sau khi các nghị sỹ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ bất đồng đối với vấn đề liệu người tố giác có phải tham gia điều trần như một phần của cuộc luận tội hay không.

[Đảng Cộng hòa nỗ lực bảo vệ ông Trump ứng phó với điều tra luận tội]

Trước đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã gửi đảng Dân chủ danh sách những người được yêu cầu điều trần, trong đó bao gồm ông Hunter Biden, người tố giác, cựu đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker.

Trong một bức thư gửi tới Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Devin Nunes, Hạ nghị sỹ hàng đầu của đảng Cộng hòa tại ủy ban này, nêu rõ: "Những người dân Mỹ thấy rõ tiến trình luận tội giả dối này, bất chấp những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm hợp pháp hóa tiến trình điều tra luận tội hồi tuần trước.”

Ông Nunes nhấn mạnh: “Nhằm mang lại sự minh bạch cho tiến trình điều tra không rõ ràng và không công bằng của các vị, và sau khi tham vấn các thành viên cấp cao của Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện là Hạ nghị sỹ Jim Jordan và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là Hạ nghị sỹ Michael McCaul, người dân Mỹ xứng đáng được nghe ý kiến từ các nhân chứng, bao gồm cả ông Hunter Biden, trong một phiên điều trần công khai.”

Về việc yêu cầu người tố giác ra điều trần, ông Nunes lưu ý rằng Tổng thống Trump cần một cơ hội đối chất với những người cáo buộc ông.

Cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump do đảng Dân chủ tiến hành hiện đã bước sang giai đoạn mới với các cuộc điều trần công khai các nhân chứng sẽ bắt đầu vào ngày 13/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.