Cựu binh Mỹ bị kết án 35 năm tù giam vì âm mưu gia nhập IS

Ngày 31/5, Tòa án liên bang tại quận Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) đã kết án 35 năm tù giam đối với cựu nhân viên Không quân Mỹ, có tên Tairod Pugh​ vì âm mưu hỗ trợ vật chất cho IS.
Cựu binh Mỹ bị kết án 35 năm tù giam vì âm mưu gia nhập IS ảnh 1(Nguồn: nydailynews.com)

Ngày 31/5, Tòa án liên bang tại quận Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) đã kết án 35 năm tù giam đối với cựu nhân viên Không quân Mỹ, có tên Tairod Pugh​ vì âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cản trở công lý.

Các công tố viên cho biết Tairod Pugh, 49 tuổi, bị bắt giữ tại bang New Jersey hồi tháng 1/2015 và đưa ra xét xử tại tòa án ở New York tháng 3 vừa qua.

Tại phiên tòa, các công tố viên đã đưa ra các bằng chứng từ máy tính xách tay của Pugh. Theo đó, Pugh đã đăng tải một loạt đoạn phim liên quan đến khủng bố trên các trang mạng xã hội, cũng như thường xuyên tìm kiếm trên mạng Internet cách thức để tới Syria.

Ngoài ra, công tố viên cũng công bố một bức thư ngắn của Push trước khi tới Ai Cập với nội dung thể hiện quyết tâm phục vụ và bảo vệ IS, đồng thời khẳng định mong muốn tử vì đạo của y.

[Một cựu binh Mỹ bị buộc tội hỗ trợ tổ chức IS ở Iraq và Syria]

Theo công tố viên, đầu năm 2015, Tairod Pugh đã đi từ Ai Cập sang Thổ Nhĩ kỳ với ý định tới Syria để gia nhập IS. Tuy nhiên, y đã bị bắt giữ tại sân bay Istanbul và bị áp giải về Ai Cập rồi bị trục xuất về nước.

Trước đó, Push từng sống 18 tháng tại Trung Đông, chủ yếu tại Ai Cập và đã âm mưu tới Syria sau khi bị đuổi việc. Tại Ai Cập, Push đã nói với nhà chức trách nước này rằng anh ta muốn bị trục xuất tới bất kỳ nước nào tại Trung Đông vì "nước Mỹ không ưa người Hồi giáo da đen."

Tairod Pugh từng phục vụ trong lực lượng Không quân Mỹ từ năm 1986-1990, như một thợ máy, được đào tạo về bảo trì động cơ máy bay và hệ thống vũ khí. Năm 1998, y đã cải đạo sang Hồi giáo.

Kể từ năm 2001, Pugh đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo dõi, thời điểm còn là nhân viên của American Airlines, khi tự cho là đồng cảm với trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ sáng lập tổ chức Al-Qaeda, chủ mưu vụ tấn công tòa tháp đôi ngày 11/9/2011 tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.