Cựu bộ trưởng dầu khí trở thành thủ tướng tạm quyền của Pakistan

Lãnh đạo cấp cao của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, cựu Bộ trưởng Dầu khí Shahid Khaqan Abbasi sẽ là Thủ tướng tạm quyền của nước này.
Cựu bộ trưởng dầu khí trở thành thủ tướng tạm quyền của Pakistan ảnh 1Ông Shahid Khaqan Abbasi. (Nguồn: ANI)

PTI dẫn nguồn từ truyền thông Pakistan cho biết ngày 29/7, lãnh đạo cấp cao của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, cựu Bộ trưởng Dầu khí Shahid Khaqan Abbasi sẽ là Thủ tướng tạm quyền của nước này, cho đến khi người em của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, ông Shehbaz Sharif được bầu làm thành viên của Quốc hội.

Kênh truyền hình Geo TV đưa tin PML-N đã quyết định đề cử ông Shehbaz Sharif làm Thủ tướng trong một cuộc họp không chính thức kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Trong khi đó, ông Abbasi sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng tạm quyền để điều hành đất nước cho đến khi ông Shehbaz Sharif được bầu là thành viên của Quốc hội.

Các nguồn tin của PML-N trước đó cho biết ông Nawaz Sharif đã đề xuất em trai mình trong một cuộc họp hôm 28/7, và không có bất cứ người tham gia nào bày tỏ ý kiến phản đối đề xuất này.

Tuy nhiên, ông Shehbaz sẽ không thể thay thế người anh của mình vì ông không phải là một nghị sỹ.

Để có thể trở thành Thủ tướng, ông Shehbaz trước tiên phải được bầu làm nghị sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.