Cứu hộ hai cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân giao nộp

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ vàng quý hiếm do gia đình ông Nguyễn Tiến Thìn tự nguyện giao nộp để cứu hộ.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ vàng quý hiếm do gia đình ông Nguyễn Tiến Thìn, trú tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tự nguyện giao nộp để cứu hộ.

Hai cá thể khỉ vàng trên có tên khoa học là Macaca mulata, gồm một cá thể đực và một cá thể cái, với tổng trọng lượng 4,5kg.

Đây là loài động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB được quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện, 2 cá thể khỉ vàng quý hiếm đang được các bác sỹ thú y của Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chăm sóc, theo dõi để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng khi đủ điều kiện tái thả theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.