Cứu hộ và cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển, ngư dân bị bỏng xăng

Tàu cá BV4517 TS đã đưa ngư dân Mai Văn Thu (sinh năm 1977) bị bỏng xăng lúc 6 giờ ngày 24/6 về giàn khoan mỏ Đại Hùng và tàu hành trình đã đưa bệnh nhân về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Cứu hộ và cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển, ngư dân bị bỏng xăng ảnh 1Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá để cấp cứu nạn nhân trên biển. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 4 giờ ngày 24/6, cách phía Đông thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 77 hải lý, tàu cá BĐ 97874 TS bị phá nước, trên tàu có bốn ngư dân.

Văn phòng Ủy ban đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc nắm tình hình để sẵn sàng trợ giúp. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu đã khắc phục được sự cố.

Cùng ngày, lúc 12 giờ, tàu cá BV4517 TS đã đưa ngư dân Mai Văn Thu (sinh năm 1977) bị bỏng xăng lúc 6 giờ ngày 24/6 về giàn khoan mỏ Đại Hùng, được bác sỹ xuống tàu thăm khám, cấp thuốc. Tình trạng bệnh nhân bị bỏng độ 2-3, cần đưa về bờ điều trị gấp. Lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày, tàu hành trình đưa bệnh nhân về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

[Cứu hộ khẩn cấp ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa 90439 TS]

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, hướng dẫn tàu di chuyển về bờ, điều tàu SAR đi cứu nạn; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp, chuẩn bị cấp cứu ngư dân khi tàu về bờ.

Lúc 15 giờ cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 413 đi cứu nạn ngư dân tàu cá trên.

Lúc 3 giờ 30 ngày 24/6, tàu cá BV 5436 TS bị nạn được tàu BV93267 TS lai dắt về bờ an toàn.

Trước đó, tàu cá BV 5436 TS có 35 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi lúc 12 giờ ngày 21/6, cách phía Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục