Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale qua đời ở tuổi 93

Ông Walter Mondale là Thượng nghị sỹ Mỹ từ năm 1964-1975, sau đó, ông giữ chức Phó Tổng thống của cựu Tổng thống Jimmy Carter từ năm 1977-1981.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale. (Nguồn: Reuters)
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông Mỹ ngày 21/4 đưa tin cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale đã qua đời ở tuổi 93. Gia đình cựu Phó Tổng thống Mondale thông báo ông đã qua đời hôm 19/4 tại Minneapolis.

Ông Walter Mondale từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp bang Minnesota từ năm 1960-1964 và là Thượng nghị sỹ Mỹ từ năm 1964-1975. Sau đó, ông giữ chức Phó Tổng thống của cựu Tổng thống Jimmy Carter từ năm 1977-1981.

Ông là biểu tượng của sự tiến bộ và từng được đảng Dân chủ đề cử ra tranh cử tổng thống năm 1984, nhưng đã thất bại trước đối thủ Ronald Reagan của đảng Cộng hòa.

[Hé lộ các báo cáo mật CIA gửi đến các Tổng thống Mỹ hằng ngày]

Cựu Tổng thống Jimmy Carter đã gửi lời chia buồn với gia đình ông Walter Mondale, đánh giá ông là một trong những vị Phó Tổng thống tốt nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Các cựu Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Amy Klobuchar và một số chính trị gia Mỹ đã đến chia buồn trước việc ông Mondale qua đời.

Trong một tuyên bố, đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris ca ngợi những cống hiến và sự tận tâm của cựu Phó Tổng thống Walter Mondale đối với nước Mỹ./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục