Cứu sống du khách người Trung Quốc bị ngã, chấn thương sọ não

Anh Lin Jin Quan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng bạn đi tắm biển tại Khu du lịch biển Thịnh Long nhưng không may bị trượt chân ngã, đập đầu vào kè đá, chấn thương sọ não.
Cứu sống du khách người Trung Quốc bị ngã, chấn thương sọ não ảnh 1Anh Lin Jin Quan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Bác sỹ Trần Hùng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa cứu sống một du khách người nước ngoài bị chấn thương sọ não nặng trong lúc tắm biển tại Khu du lịch biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ngày 20/8, anh Lin Jin Quan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng bạn đi tắm biển tại Khu du lịch biển Thịnh Long. Không may, anh Lin Jin Quan bị trượt chân ngã, đập đầu vào kè đá, chấn thương sọ não.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, song do vết thương quá nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để tiếp tục cứu chữa.

Bệnh nhân bị chảy máu hộp sọ, tụ máu dưới da đầu, suy hô hấp, nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cùng đội ngũ y bác sỹ Khoa Ngoại thần kinh đã hội chẩn nhanh và quyết định mổ khẩn cấp.

[Cứu sống du khách nước ngoài bị vỡ tim do tai nạn giao thông ở Đà Nẵng]

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ máu tụ trong não đã được lấy ra kịp thời, giải phóng chèn ép não đồng thời, truyền bổ sung hơn 3 lít máu cho bệnh nhân...

Năm ngày sau khi mổ, anh Lin Jin Quan đã tỉnh lại, sức khỏe dần ổn định. Dự kiến đến đầu tháng Chín, bệnh nhân có thể xuất viện.

Bác sỹ Trần Hùng Cường cho biết những ca chấn thương sọ não cần phải cấp cứu khẩn cấp, bởi nếu để chậm trễ thì khả năng cứu sống bệnh nhân thấp hoặc sẽ để lại di chứng nặng nề. 

Với việc đầu tư máy chụp cắt lớp hiện đại, trang bị, nâng cấp thiết bị, máy móc trong phòng mổ; cử cán bộ đi học chuyên sâu về ngoại thần kinh, nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã giải quyết được những ca bệnh khó ngay tại địa phương mà không cần chuyển lên tuyến trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục