Cứu sống hai du khách bị đuối nước trên biển Nhật Lệ ở Quảng Bình

Anh Nguyễn Hữu Toàn cùng vợ đang tắm biển thì bất ngờ sa chân vào hố cát, rồi bị sóng biển đánh ra bờ nhưng may mắn được bốn sỹ quan quân đội kịp thời cứu sống.
Cứu sống hai du khách bị đuối nước trên biển Nhật Lệ ở Quảng Bình ảnh 1Du khách bị đuối nước được đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 21/3, Tỉnh đoàn Quảng Bình xác nhận nhóm thanh niên, thuộc khối lực lượng vũ trang tham dự chương trình “Ngày Đoàn viên” do Tỉnh đoàn tổ chức trên bãi biển Nhật Lệ, đã kịp thời cứu sống hai khách du lịch bị đuối nước.

Cụ thể, chiều tối 20/3, tại bãi biển Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), anh Nguyễn Hữu Toàn cùng vợ đang tắm biển thì bất ngờ sa chân vào hố cát, rồi bị sóng biển đánh ra xa bờ khoảng 50m. Các du khách đã hô hoán, tìm người cứu hộ.

Thượng úy Hoàng Minh Tuấn, Trung úy Dương Thành Luân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Trung úy Châu Hải Long, Thượng úy Võ Hồng Phong thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham dự chương trình “Ngày Đoàn viên," đã không ngại nguy hiểm, nhanh chóng lao xuống biển cứu người.

[Đắk Lắk: Ba bà cháu tử vong thương tâm do đuối nước khi đi bắt ốc]

Sau một hồi vật lộn với những đợt sóng dữ, bốn sỹ quan quân đội đã kịp thời cứu sống, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Ban tổ chức chương trình “Ngày Đoàn viên” đã tuyên dương tinh thần dũng cảm cứu người của các sỹ quan quân đội và mong muốn hành động đẹp này sẽ lan tỏa rộng rãi đến các đoàn viên thanh niên nói riêng và người dân nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục