Cựu Thống đốc bang Arkansas tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024

Cựu Thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson, tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc đua giành tấm vé là ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Cựu Thống đốc bang Arkansas tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ảnh 1Ông Asa Hutchinson. (Nguồn: AP)

Ngày 2/4, cựu Thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson, tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc đua giành tấm vé là ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Chính trị gia này cũng cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump cần từ bỏ nỗ lực trở lại Nhà Trắng do đang vướng vào bê bối pháp lý.

Cựu Thống đốc Hutchinson, 72 tuổi, rời nhiệm sở vào tháng 1/2023 sau 8 năm đảm nhiệm cương vị nói trên. Ông ủng hộ một loạt biện pháp giảm thuế thu nhập khi thặng dư ngân sách của bang tăng lên. Ông từng là Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

[Mỹ: Cựu Thống đốc bang South Carolina tranh cử Tổng thống]

Danh sách các chính khách đảng Cộng hòa đã tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng hiện có cựu Tổng thống Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sỹ Tim Scott của bang South Carolina và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho là các ứng cử viên tiềm tàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục