Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan qua đời ở tuổi 90

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan đã qua đời tại nhà riêng sau một thời gian dài lâm bệnh ở phường Yeonhui, quận Sodaemun, Seoul, vào lúc 8h40 ngày 23/11, hưởng thọ 90 tuổi.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan qua đời ở tuổi 90 ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan. (Nguồn: Reuters)

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan đã qua đời tại nhà riêng sau một thời gian dài lâm bệnh ở phường Yeonhui, quận Sodaemun, Seoul vào lúc 8h40 ngày 23/11, hưởng thọ 90 tuổi.

Ông Chun Doo-hwan giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ tháng 9/1980 tới tháng 2/1988. Tại thời điểm còn giữ chức Tư lệnh An ninh, ông Chun Doo-hwan đã dẫn đầu cuộc đảo chính quân sự ngày 12/12/1979.

[Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan nhận tù 8 tháng tù giam]

Đến tháng 5/1980, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự mới nổ ra trên cả nước.

Trong vai trò là quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương ở thời điểm đó, ông Chun Doo-hwan đã xử lý Phong trào Vận động dân chủ Gwangju vào ngày 18/5/1980, sau đó tiến hành cuộc bầu cử gián tiếp trong cùng năm.

Ông trở thành Tổng thống thứ 11 của Hàn Quốc vào ngày 1/9/1980./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục