Đà Lạt 'thất thủ' do du khách đổ dồn về dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Các tuyến đường tại thành phố Đà Lạt dày đặc phương tiện giao thông do lượng người đổ về qúa đông, kèm theo đó là những nguy cơ về lây lan dịch bệnh COVID-19.
Quốc lộ 20 kẹt xe trong nhiều giờ đồng hồ, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Lượng phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ đổ về Đà Lạt-Lâm Đồng tăng đột biến trong dịp lễ. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Lượng khách bắt đầu dồn về khu trung tâm Đà Lạt từ chiều 30/4. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Tuyến đường cửa ngõ thành phố Đà Lạt dày đặc phương tiện giao thông. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Chợ đêm Đà Lạt chật kín người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Người dân đổ dồn về khu vực chợ Đêm Đà Lạt và các tuyến đường cầu Ông Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Thị Xuân. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai các biện pháp đồng bộ.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu phải truy vết hết các F1, tiến hành khử khuẩn các khu làm việc và việc phong tỏa, tạm dừng hoạt động không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất-kinh doanh.
Toàn bộ cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng đã được Thị xã Cửa Lò tiến hành làm vệ sinh, phun thuốc khử trùng; khách sạn phải trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh Nam Định, Hải Phòng và Thanh Hóa đã quyết định tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch.