Đà Nẵng: Phân công, luân chuyển công tác nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, luân chuyển ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ.
Đà Nẵng: Phân công, luân chuyển công tác nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 1Các cán bộ nhận quyết định phân công, luân chuyển của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, luân chuyển ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

[Bắc Kạn công bố quyết định luân chuyển 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý]

Bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Duy Minh, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Ông Nguyễn Duy Minh được điều động vào vị trí này để thay ông Trần Chí Cường, vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao quá trình công tác của các cán bộ trên; đồng thời, chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng ở môi trường mới đòi hỏi cán bộ được phân công, điều động, luân chuyển phải nỗ lực, cố gắng, tranh thủ sự ủng hộ, đoàn kết của cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị có cán bộ đến nhận nhiệm vụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ hòa nhập nhanh, hoàn thành tốt các công việc được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục