Đà Nẵng sẵn sàng đón hơn 456.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2025

Nhân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 đến 2/2), Đà Nẵng dự kiến đón hơn 456.000 lượt khách du lịch, tăng 13,5% so với kỳ nghỉ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 221.000 lượt.

Khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng bằng đường biển. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng bằng đường biển. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (từ ngày 25/1-2/2/2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), thành phố Đà Nẵng dự kiến đón hơn 456.000 lượt khách du lịch đến tham quan, du lịch, tăng 13,5% so với kỳ nghỉ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 221.000 lượt. Ngành Du lịch thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm mới và cơ sở lưu trú để phục vụ du khách trong dịp Tết.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đảm bảo công tác phục vụ khách và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón khoảng 1.275 chuyến bay trong nước, quốc tế. Ngay trong những ngày đầu năm mới sẽ có các chuyến bay đầu tiên của các hãng Vietnam Airlines (từ Narita, Nhật Bản), Vietjet Air (Incheon, Hàn Quốc), Air Asia (Bangkok, Thái Lan và Kuala Lumpur, Malaysia)... đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng tham quan du lịch.

Ngoài ra còn có 2 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa với 800 khách đến từ Hoa Kỳ, Anh tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố như Danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng-Sơn Trà, Bảo tàng điêu khắc Chăm… Thành phố sẽ tổ chức chào đón, tặng hoa, quà cho những du khách đầu tiên đến địa phương trong ngày đầu năm mới.

Nhân dịp này, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách như Đường hoa xuân Bạch Đằng kéo dài gần 5 tháng (bắt đầu từ ngày 15/1 đến 1/5/2025) tại khu vực đường Bạch Đằng, Trần Phú và các khu vực công cộng; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại 3 địa điểm; tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng, quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn; trải nghiệm du ngoạn sông Hàn...

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, “Chào Xuân 2025,” Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Vũ điệu sông Hàn,” Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025...

Các khu, điểm du lịch như Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills, Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Khu du lịch Mikazuki, Lái Thiêu... mở cửa suốt các ngày trong dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc Truyền thông & Marketing, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài Lê Thị Bích Hương cho biết Xuân Ất Tỵ, khu du lịch tổ chức Lễ hội Thần Tài 2025 kéo dài trong 15 ngày (từ ngày 30/1 đến ngày 13/2) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lễ hội Thần Tài là một sự kiện văn hóa-tâm linh đặc sắc, mang đậm nét đẹp văn hóa tín ngưỡng lâu đời, nhằm mang đến cho người dân và du khách niềm vui, sự hoan hỉ giúp khai trí, dưỡng tâm; đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

Với quy mô chương trình lớn hơn so với mọi năm, đa dạng nhiều hoạt động từ tâm linh, vui chơi và trải nghiệm dịp đầu năm mới, Lễ hội Thần Tài 2025 sẽ là điểm đến Lễ hội văn hóa độc đáo trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.