Đa số người dân Mỹ phản đối việc tiến hành luận tội Tổng thống Trump

Đa số người dân Mỹ phản đối việc kêu gọi Quốc hội tiến hành các quá trình nhằm luận tội Tổng thống Trump sau báo cáo của cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống.
Đa số người dân Mỹ phản đối việc tiến hành luận tội Tổng thống Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả của một cuộc thăm dò được công bố ngày 26/4 do tờ Washington Post và hãng tin ABC News thực hiện, đa số người dân Mỹ phản đối việc kêu gọi Quốc hội tiến hành các quá trình nhằm luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump sau báo cáo của cuộc điều tra do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành.

Các cuộc điều tra này liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và việc liệu Tổng thống Trump có tìm cách can thiệp vào cuộc điều tra hay không.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 56% người tham gia phản đối ý tưởng tiến hành quá trình điều tra luận tội Tổng thống Trump, tỷ lệ này tương đương với kết quả của cuộc thăm dò được thực hiện trong tháng Ba vừa qua. Tỷ lệ ủng hộ ý tưởng trên giảm nhẹ so với tháng trước, chỉ còn 37%.

[Tổng thống Mỹ: Điều tra Nga can thiệp bầu cử là 'âm mưu đảo chính']

Khoảng 6 trong số 10 thành viên của đảng Dân chủ ủng hộ việc bắt đầu một cuộc điều tra như vậy trong Hạ viện và 53% bảo vệ quan điểm đó một cách mạnh mẽ, trong khi đó, gần 9 trong 10 thành viên của đảng Cộng hòa phản đối việc luận tội với tỷ lệ 78% phản đối mạnh mẽ.

Hiện có khoảng 6 trong số 10 người độc lập (không thuộc đảng nào) phản đối việc luận tội và tỷ lệ này tăng lên so với cuộc thăm dò vào tháng 1/2019.

Số người Mỹ dưới 40 tuổi ủng hộ việc luận tội Tổng thống cao hơn so với số người Mỹ nhiều tuổi hơn và tỷ lệ ủng hộ cao nhất việc luận tội Tổng thống thuộc về người Mỹ gốc Phi, khoảng 69%.

Tỷ lệ ủng hộ việc luận tội ở khu vực Đông Bắc và Tây cao hơn ở Nam và Trung Tây.

Cuộc thăm dò trên được thực hiện một cách ngẫu nhiên đối với 1.001 người trưởng thành qua điện thoại từ ngày 22-25/4, với 65% trên điện thoại di động và 35% trên điện thoại cố định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục