Đặc sắc đêm Chợ Đình Bích La ở tỉnh Quảng Trị

Đêm mùng 4, rạng sáng 5/2, hàng nghìn dân trong, ngoài tỉnh đã kéo về dự lễ hội Chợ Đình Bích La, xã Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị.
Đêm mùng 4, rạng sáng 5/2, hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh đã kéo vềtham dự lễ hội Chợ Đình Bích La, tổ chức tại Khu di tích Đình làng Bích La,thuộc xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đã 500 năm qua, Lễ hội Chợ Đình Bích La thường được tổ chức từ chiều mùng 2 đếnhết ngày mùng 3 Tết Âm lịch, nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa,mùa màng tốt tươi, dân làng đoàn kết góp sức chung tay xây dựng quê hương ngàycàng ấm no hạnh phúc.

Lễ hội gồm phần Lễ, Hội và phần Chợ. Hoạt động Lễ, Hội và Chợ thống nhất trongmột không gian gồm khu vực Miếu thờ, khu vực Đình làng và khu vực Chợ.

Tương truyền, ngày xưa ở hồ trước đình làng Bích La có một con rùa vàng sinhsống. Hàng năm vào sáng mùng 3 Tết Nguyên Đán dân làng đến thắp hương, dâng hoaở đình làng và xem rùa nổi lên quanh hồ. Khi rùa nổi, đó là điềm báo tốt lànhcho một năm mưa thuận gió hòa, dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng.

Nhưng một năm, hồ nước trở màu đục, rùa vàng không xuất hiện. Và năm đó, dânlàng gặp phải thiên tai hoành hành, vụ mùa thất bát.

Sau đó, cứ vào sáng mùng 3 Tết Nguyên đán hàng năm, dân làng mở hội lớn, gõ mõ,đánh thanh la thức rùa vàng dậy, bơi lội trên mặt hồ để ban phát cho dân làngvận may phát tài phát lộc.

Phiên Chợ Đình Bích La được tổ chức duy nhất một lần trong năm, diễn ra từmột giờ đến rạng sáng ngày mùng 3 Tết Âm lịch. Khác với các phiên chợ khác,phiên chợ này chỉ có các gian hàng như lá chè, cây mía, cau trầu, muối, cá chép,các món ăn sáng gồm bánh sắn gói lá chuối, khoai nướng.

Người đi chợ khăn áo chỉnh tề, mua bán lấy may và tận hưởng không khí Tết đêm.Nét mới trong phiên chợ năm nay là các gia đình bày bán các sản vật quê hươngtrong đình làng đã được Ban tổ chức cho bốc thăm gian hàng theo thứ tự và niêmyết giá theo quy định.

Sau phiên chợ đêm, phần Lễ được tổ chức vào sáng sớm với các phần dâng hươngcúng tạ trời đất, các vị tiên linh khai thiên lập ấp và Lễ cầu thần Kim Quy, cầucho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống dân làng được no đủ, dư dả.

Phần Hội năm nay có sự tham gia của nhiều làng và xã trong vùng, với các hoạtđộng văn hóa, văn nghệ như sân khấu "Làng vui chơi, làng ca hát;" cuộc thi đơnca, song ca, cùng các trò chơi dân gian như thi gói bánh chưng, bánh tét, hò ântình, đối đáp, thi kéo co, đẩy gậy, đánh cờ tướng, biểu diễn võ thuật, viết thưpháp...

Lễ hội năm nay được tổ chức từng bừng hơn mọi năm nhằm chào mừng thành côngĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sảnViệt Nam, mừng đất nước đổi mới và mừng Xuân Tân Mão 2011./.

Dương Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế.