"Đại gia" điện tử tiêu dùng Trung Quốc chi 10 tỷ USD phát triển AI

Thương hiệu điện tử tiêu dùng Honor đặt mục tiêu mở rộng từ việc chủ yếu sản xuất điện thoại thông minh sang phát triển hệ thống máy tính, máy tính bảng và thiết bị điện tử có tích hợp AI.

(Ảnh minh họa. Nguồn: South China Morning Post)
(Ảnh minh họa. Nguồn: South China Morning Post)

Nhà sáng lập thương hiệu điện tử tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc Honor, ông James Li cho biết công ty này sẽ chi trả khoảng 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong bối cảnh chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Phát biểu tại triển lãm thương mại Mobile World Congress (MWC) ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), ông James Li nêu rõ Honor đặt mục tiêu mở rộng từ việc chủ yếu sản xuất điện thoại thông minh sang phát triển hệ thống máy tính, máy tính bảng và thiết bị điện tử có tích hợp AI.

Thông báo của Honor được đưa ra trong bối cảnh bùng nổ đầu tư vào AI của Trung Quốc do các chính quyền địa phương cho tới các nhà sản xuất thiết bị gia dụng quan tâm đến các mô hình ngôn ngữ lớn giá rẻ của công ty khởi nghiệp DeepSeek.

Tháng 12 năm ngoái, công ty Honor thông báo đã hoàn tất quá trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông giúp tiến gần hơn đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo các nguồn thạo tin, công ty này đang nhận được mức hỗ trợ cao nhất từ phía chính quyền tỉnh Thâm Quyến (Shenzhen) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, giảm thuế và hỗ trợ mở rộng hoạt động ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.