Đại học Oxford mở rộng diện thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19

Có tới 10.260 người lớn tuổi và trẻ em sẽ được lựa chọn tham gia thử nghiệm khi Đại học Oxford mở rộng độ tuổi người được tiêm vắcxin và thu hút một số tổ chức đối tác trên khắp nước Anh.
Đại học Oxford mở rộng diện thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 ảnh 1Vắcxin phòng COVID-19 do Viện Jenner của Đại học Oxford nghiên cứu bào chế. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Trường Đại học Oxford đang tuyển hàng nghìn người tình nguyện cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo trên người loại vắcxin phòng COVID-19 mà các nhà nghiên cứu đánh giá rất triển vọng.

Trong thông báo ngày 22/5, ông Andrew Pollard, Trưởng Nhóm vắcxin Oxford, cho biết có tới 10.260 người lớn tuổi và trẻ em sẽ được lựa chọn tham gia thử nghiệm khi trường Oxford mở rộng độ tuổi người được tiêm vắcxin và thu hút một số tổ chức đối tác trên khắp nước Anh.

[Giải đáp 2 câu hỏi quan trọng về miễn dịch với virus SARS-COV-2]

Các chuyên gia của Đại học Oxford bắt đầu thử nghiệm vắcxin nói trên trên người từ tháng trước với khoảng 1.000 người tham gia.

Theo ông Pollard, các nghiên cứu lâm sàng đang cho kết quả khả quan. Các chuyên gia bắt đầu các nghiên cứu nhằm đánh giá phương thức vắcxin tạo phản ứng miễn dịch ở người cao tuổi và khả năng vắcxin phát huy hiệu quả ở phạm vi công đồng rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, hiện chưa thể dự đoán thời điểm vắcxin có thể được sử dụng rộng rãi sẵn sàng để tiêm chủng cho phạm vi cư dân rộng hơn vì rất khó để biết chính xác khi nào các nhà nghiên cứu có được bằng chứng về hiệu quả của vắcxin.

Đại học Oxford và tập đoàn dược AstraZeneca đã ký một hợp đồng cung cấp từ 30 triệu đến 100 triệu liều vắcxin cho nước Anh vào tháng 9/2020.

Đã có 160 tình nguyện viên khỏe mạnh, trong độ tuổi 18-55 đã tham gia giai đoạn một thử nghiệm trên người.

Dự kiến giai đoạn tiếp theo sẽ gồm người cao tuổi và trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Giai đoạn thứ 3 của thử nghiệm sau đó sẽ đánh giá tác dụng của vắcxin đối với một số lượng lớn người trên 18 tuổi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vắcxin tiềm năng của Đại học Oxford là một trong số 8 vắcxin đã được bắt đầu thử nghiệm trong số 118 dự án phát triển vắcxin trên toàn thế giới.

Chính phủ Anh, tài trợ cho dự án này khoảng 85 triệu bảng Anh (tương đương 104 triệu USS), đánh giá đây là một trong những nghiên cứu vắcxin có nhiều triển vọng thành công nhất thế giới.

Tập đoàn AstraZeneca cho biết đã nhận được khoản tài trợ hơn 1 tỷ USD của Mỹ cho việc sản xuất vắcxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).