Đại học Y Dược Hải Phòng điều động nhân lực hỗ trợ tỉnh Bắc Giang

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng, chủ động của lãnh đạo trường, thầy, cô giáo cũng như sinh viên khi được Bộ Y tế điều động hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.
Đại học Y Dược Hải Phòng điều động nhân lực hỗ trợ tỉnh Bắc Giang ảnh 1Các thành viên đoàn lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sáng 27/5, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 83 giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên tham gia lễ xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà đánh giá cao tinh thần sẵn sàng, chủ động của lãnh đạo nhà trường, các thầy giáo, cô giáo cũng như sinh viên ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Y tế điều động nhân lực hỗ trợ tỉnh Bắc Giang vào chiều 26/5.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, cho biết sau khi nhà trường phát lệnh tình nguyện làm việc tại Bắc Giang, nhiều sinh viên mong muốn tham gia.

Tuy nhiên, theo yêu cầu, nhà trường đã bố trí đội ngũ chuyên nghiệp, đúng chuyên ngành tham gia phòng, chống dịch.

[Cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng hỗ trợ Bắc Giang chống dịch]

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh mong muốn người tham gia sẽ là những "chiến sỹ" quả cảm, trí tuệ, hoàn thành xứ mệnh Bộ Y tế, người dân tin tưởng giao phó.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng - Tổ trưởng của đoàn công tác hỗ trợ cho Bắc Giang, thành viên đoàn công tác gồm giảng viên của một số khoa như: Y tế công cộng, Điều dưỡng và kỹ thuật viên của các bộ môn Hóa sinh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch cùng các sinh viên lớp Xét nghiệm y học khóa 10 - sinh viên năm cuối của nhà trường.

Em Đỗ Minh Trang, sinh viên ngành xét nghiệm y học cho biết, chúng em đã được đào tạo các kỹ năng cơ bản.

Các thầy giáo, cô giáo cũng hướng dẫn, tạo môi trường để sinh viên có thể làm quen, thích ứng khi đến vùng dịch nên tinh thần của mọi người rất ổn định.

Đỗ Minh Trang mong muốn sẽ đóng góp sức lực của mình cùng thầy cô, bạn bè để Bắc Giang và cả nước sớm khống chế được dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục