Thái Nguyên cử 51 cán bộ, bác sỹ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19

Cùng với việc hỗ trợ nhân lực, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ Bắc Giang hai xe cứu thương, 25.500 khẩu trang và 600 test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thái Nguyên cử 51 cán bộ, bác sỹ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn chi viện cho tỉnh Bắc Giang là các bác sỹ, điều dưỡng, đến từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 18/5, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ chi viện cho ngành Y tế tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, 51 cán bộ là các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang hiện đang làm việc tại các Bệnh viện hàng đầu ở Thái Nguyên như Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.

[Bắc Giang: Giãn cách xã hội 4 huyện để phòng, chống dịch COVID-19]

Cùng với việc hỗ trợ nhân lực, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ Bắc Giang hai xe cứu thương, 25.500 khẩu trang và 600 test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết đoàn công tác được cử sang chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch đều là các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trẻ, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, việc cử đoàn cán bộ, bác sỹ lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 là việc làm rất cần thiết, thể hiện tinh thần của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên chung sức, chung lòng, chung tay với các địa phương của cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục