Đài Loan tăng cường năng lực phòng thủ bằng phi đội UAV

Chiếc UAV Cardinal, chạy bằng pin, có trọng lượng chỉ 5 kg, có thể phóng bằng tay và hoạt động trong vòng 1 giờ đồng hồ trong phạm vi 8 km.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan (CSIST) mới đây khẳng định năng lực phòng thủ và do thám trên không của hòn đảo này sẽ được nâng cao đáng kể nhờ phi đội máy bay không người lái (UAV) cùng các hệ thống và thiết bị hiện đại khác.

Chương trình bay thử nghiệm và giới thiệu thiết bị giả lập đào tạo phi công đã diễn ra tại Khoa Nghiên cứu các Hệ thống Hàng không của CSIST ở Đài Trung.

Chiếc UAV - có tên là “Cardinal”, chạy bằng pin, có trọng lượng chỉ 5 kg, có thể phóng bằng tay và hoạt động trong vòng 1 giờ đồng hồ trong phạm vi 8 km. Cardinal được điều khiển từ xa thông qua một trạm di động dưới mặt đất.

Theo ông Mã Vạn Quân - trưởng nhóm nghiên cứu của CSIST, chiếc UAV này có thể giúp Đài Loan mở rộng phạm vi và khả năng thu thập thông tin tình báo từ trên không, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ trên biển của hòn đảo này. Chiếc Cardinal cũng có thể tham gia vào các hoạt động giảm nhẹ hậu quả của thiên tai và cứu hộ; chụp không ảnh để đánh giá những thay đổi về môi trường; giám sát các khu vực rừng núi; quản lý nông nghiệp và nguồn nước. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm nhờ hệ thống cảm biến hồng ngoại.

Ông Mã Vạn Quân cũng tiết lộ thêm về một chiếc UAV khác có kích thước lớn hơn - “Albatross”, nặng 317 kg, sải cánh 8m, thời gian bay khoảng 10 giờ trong phạm vi 150 km. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin về việc 2 loại UAV nói trên có thể mang được tên lửa và những loại vũ khác hay không. Được biết, CSIST sẽ gấp rút thành lập đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để cho phép các cơ quan chức năng của Đài Loan sử dụng phi đội UAV vào các mục đích khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục