Đắk Nông: Xử phạt hai cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Thanh Tùng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 240 triệu đồng đối với 2 cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 21/1, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xác nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Thanh Tùng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 240 triệu đồng đối với 2 cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, ông Trần Văn Vinh, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị xử phạt số tiền 121,5 triệu đồng do đã xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, đồng thời vứt xác lợn chết ra môi trường.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũng bị xử phạt số tiền 116 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường.

[Nghệ An: Xử lý nghiêm các đối tượng vứt xác lợn ra môi trường]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng buộc 2 cá nhân nêu trên tiến hành ngay các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, chấm dứt tình trạng xả thải gây ô nhiễm; đồng thời báo cáo ngành chức năng kết quả khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phạt.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 51 xã, phường, thị trấn ghi nhận bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng khối lượng lợn phải tiêu hủy hơn 300 tấn.

Thời gian qua, nhiều cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh tái đàn, các ngành chức năng của tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua bán, vận chuyển lợn qua địa bàn, cũng như các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Đầu tháng Một vừa qua, một Công ty chăn nuôi lợn tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã bị xử phạt số tiền gần 530 triệu đồng do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục