Đàm phán giữa các phe phái Libya cho bầu cử thống nhất vào tháng 12

Khoảng 75 đại biểu đã tham gia các cuộc thảo luận được tổ chức gần Geneva, nhằm tìm kiếm sự thống nhất về cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 tới.
Đàm phán giữa các phe phái Libya cho bầu cử thống nhất vào tháng 12 ảnh 1Lá cờ Libya tung bay trên đỉnh Lãnh sự quán Libya ở Athens, Hy Lạp. (Nguồn: reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 28/6, các đại biểu Libya đã gặp nhau tại Thụy Sĩ và bắt đầu 4 ngày đàm phán do Liên hợp quốc tổ chức nhằm tạo điều kiện pháp lý cho cuộc bầu cử vào tháng 12 tới, với hy vọng mở ra một kỷ nguyên mới cho quốc gia Bắc Phi này.

Khoảng 75 đại biểu đã tham gia các cuộc thảo luận được tổ chức gần Geneva, nhằm tìm kiếm sự thống nhất về cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 tới.

Ông Majda Alfallah, một nghị sỹ tại Đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Nhà nước Libya, cho biết mục đích của cuộc họp là tìm kiếm đồng thuận đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, tái lập ổn định và phát triển kinh tế trên cơ sở dân chủ, nhà nước dân sự và công lý.

[Việt Nam kêu gọi các bên tại Libya tuân thủ lệnh ngừng bắn]

Các phe phái tham chiến đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn kể từ tháng 10/2020, thành lập một chính phủ lâm thời thống nhất và lên kế hoạch bầu cử vào tháng 12/2021.

Tuy nhiên, còn một số nghi ngờ về việc thực hiện cam kết của các bên và các nhóm vũ trang nắm quyền lực trên thực địa có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc bỏ phiếu.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định rằng bầu cử là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục