Dân Hàn phản đối xây thêm nhà máy điện nguyên tử

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 29/11, đại đa số dân Hàn Quốc phản đối xây thêm các nhà máy điện nguyên tử do lo ngại vấn đề an toàn.
Dân Hàn phản đối xây thêm nhà máy điện nguyên tử ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Kori. (Nguồn: Reuters)

Kết quả khảo sát, do Liên đoàn Hàn Quốc vì phong trào môi trường tiến hành, được công bố ngày 29/11 cho thấy đại đa số người dân nước này phản đối việc xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử do lo ngại vấn đề an toàn.

Theo kết quả trên, có tới 77,8 % trong số 1.000 người trưởng thành được hỏi ở độ tuổi từ 19 trở lên đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân. Chỉ có 17,5 % trả lời họ không lo sợ cho các nhà máy điện hạt nhân.

Cuộc điều tra này được tiến hành trước khi chính phủ Hàn Quốc hoàn tất bản kế hoạch dài hạn của mình về các chính sách năng lượng.

Theo một số nguồn tin, tháng trước, một nhóm tư vấn bao gồm các chuyên gia tư nhân và chính phủ đã đề nghị chính phủ nước này duy trì tỷ lệ công suất do các nhà máy điện hạt nhân tạo ra trong khoảng 22-29 % trong vòng 2 thập kỷ tới. Tỷ lệ này thấp xa so với con số 41% được đề xuất cho giai đoạn 2008-2030 dưới thời tổng thống Lee Myung-bak trước đó.

Kế hoạch này, nếu thực hiện, sẽ là một sự thay đổi đáng kể so với các chính sách năng lượng của Hàn Quốc được tập trung vào sự phụ thuộc ngày càng tăng về năng lượng của các nhà máy điện hạt nhân. Hiện nay, điện hạt nhân chiếm 26,4 % tổng sản lượng điện của Hàn Quốc.

Được hỏi về số lượng thích hợp các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2035, có 56,1% số người được hỏi trả lời "dưới 23," đó cũng là con số hiện tại các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động.

Kết quả khảo sát trên có nghĩa là hơn một nửa số dân Hàn Quốc phản đối xây thêm các nhà máy điện hạt nhân.

Hơn 45 % số người được khảo sát cho biết họ sẵn sàng trả thêm tiền điện để giảm bớt sự phụ thuộc hạt nhân, trong khi 38,4 % trả lời ngược lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.