Dân Hàn Quốc chi gần 32 tỷ USD cho du lịch ra nước ngoài trong 2018

Dù xác lập kỷ lục mới, song chi tiêu du lịch trong năm ngoái chỉ tăng 0,9%, mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Dân Hàn Quốc chi gần 32 tỷ USD cho du lịch ra nước ngoài trong 2018 ảnh 1(Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố báo cáo cho biết chi tiêu du lịch nước ngoài trong năm 2018 của người dân Hàn Quốc đạt gần 32 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi chi phí này được thống kê vào năm 2006.

Con số này phá vỡ kỷ lục nước này ghi nhận trong năm 2017. Chi tiêu du lịch từng giảm xuống 15 tỷ USD vào năm 2009, nhưng sau đó vượt mức 20 tỷ USD vào năm 2012 và 25 tỷ USD năm 2015. Tới năm 2017, chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân lập mức kỷ lục gần 32 tỷ USD, tăng trên 16%.

Dù xác lập kỷ lục mới, song chi tiêu du lịch trong năm ngoái chỉ tăng 0,9%, mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Số người dân Hàn Quốc xuất cảnh ra nước ngoài tăng 8,3%, nhưng chi tiêu du lịch nước ngoài lại hầu như không tăng. Mức chi tiêu trung bình của mỗi người dân giảm từ 1.196 USD xuống còn 1.114 USD.

[Hàn Quốc chia sẻ chính sách phát triển du lịch với 9 nước]

BOK phân tích văn hóa du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc đã có sự thay đổi, chuyển từ việc du lịch dài ngày tới những nơi xa xôi như châu Âu hay Mỹ, sang nhiều chuyến du lịch ngắn ngày đến những địa điểm gần hơn.

Ngoài ra, một lý do khác do ảnh hưởng của việc các hãng hàng không giá rẻ tăng số chuyến bay đến những địa điểm gần. Năm ngoái, các hãng hàng không giá rẻ sở hữu 140 máy bay, chiếm 84% số máy bay của hãng hàng không Korean Air (167 chiếc). Ngoài ra, người dân có xu hướng tìm kiếm trước trên mạng những nơi nghỉ có giá phải chăng.

Ngược lại, doanh thu du lịch, tức khoản tiền mà người nước ngoài chi tiêu vào mục đích du lịch, mua sắm hoặc công tác tại Hàn Quốc, không bao gồm các khoản liên quan tới du học, tập huấn ngắn hạn, lại có mức tăng cao hơn chi tiêu du lịch của người dân ở nước ngoài.

Cụ thể, doanh thu du lịch trong năm 2018 đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 14,6% so với năm 2017, mức tăng tương tự với mức tăng khách nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc (trên 15%). Thâm hụt cán cân du lịch đạt gần 17 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức thâm hụt trên 18 tỷ USD năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.