Dàn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đồng loạt hướng về miền Trung

Đoàn thiện nguyện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng dàn Hoa hậu, Á hậu đã kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng cho những chuyến đi cứu trợ về miền trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Đoàn thiện nguyện đến với các em nhỏ Quảng Trị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đoàn thiện nguyện đến với các em nhỏ Quảng Trị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hưởng ứng tinh thần “lá lành đùm lá rách,” cả nước chung tay hướng về miền Trung, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dàn Hoa hậu đã thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Trước đó, qua mạng xã hội, tổ chức này đã kêu gọi quyên góp thông qua số tài khoản của Hoa hậu Khánh Vân được hơn 200 triệu đồng và số tiền nhận được từ các mạnh thường quân là hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền này, các chuyến thiện nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau đã đến với người dân tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Trị.

[Chuyện cứu trợ vùng lũ: ''Hãy giúp cái dân cần thay vì cái mình có'']

Cuối tuần qua, đoàn thiện nguyện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã đến huyện Hướng Hóa và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - nơi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8 và 9.

Thay mặt cho đoàn, Á hậu Lệ Hằng đã trao 1.500 phần quà gồm tiền mặt, sách vở, dụng cụ học tập cho trẻ em, nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh ở 6 trường bị thiệt hại nặng.

Dàn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đồng loạt hướng về miền Trung ảnh 1Hoa hậu Khánh Vân trao quà cho bà con miền Trung. (Ảnh: CTV/Vienam+)

Trước đó, đầu tháng 11, tổ chức này ủng hộ 200 triệu đồng cho đoàn thiện nguyện của Hoa hậu H’Hen Niê và MC Phước Lập đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng, Trà Vân, Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đoàn trao tặng 5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở nhằm động viên, chia sẻ cùng những khó khăn và đau thương của đồng bào nơi đây.

Cuối tháng Mười, đoàn thiện nguyện gồm Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Lệ Hằng, người mẫu Lê Thúy và các cơ quan ban ngành đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người dân Thừa Thiên Huế khắc phục khó khăn sau đợt bão lũ.

Cụ thể, tại xã A Roàng, huyện A Lưới, đoàn trao 500 phần quà gồm 300 phần gạo, tiền mặt và 200 phần quà là cặp sách, vở, bánh kẹo, sữa… Tại xã Hương An, huyện Hương Trà đoàn trao 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt. Tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, đoàn trao 500 phần quà tiền mặt cho người dân.

Trong thời gian tới, đoàn thiện nguyện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ tiếp tục có kế hoạch thực hiện những chuyến đi khác, mang yêu thương đến với cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.