Đảng cầm quyền Singapore lựa chọn người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ 4

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong đã được lựa chọn là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư (4G) của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền.
Đảng cầm quyền Singapore lựa chọn người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ 4 ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong.(Nguồn:Todayonline)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 14/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong đã được lựa chọn là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư (4G) của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, mở đường cho việc kế nhiệm chức thủ tướng sau khi ông nghỉ hưu.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết thêm các bộ trưởng trong nội các cũng như các nghị sỹ trong Chính phủ Singapore đã tán thành quyết định trên.

Thủ tướng Lý Hiển Long nêu rõ sau khi tham khảo ý kiến của các bộ trưởng, ông đã yêu cầu cựu Bộ trưởng Khaw Boon Wan (đồng thời là cựu Chủ tịch PAP) tiến hành một quy trình có sự tham gia của các bộ trưởng, cũng như Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin và Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Thương nghiệp quốc gia (NTUC) Ng Chee Meng - cả hai đều là cựu bộ trưởng thuộc thế hệ 4G.

Ông Khaw đã tìm hiểu quan điểm cá nhân của các bộ trưởng và nhận thấy rằng tuyệt đại đa số những người được hỏi ý kiến đều ủng hộ Bộ trưởng Wong với tư cách là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo 4G của PAP.

[Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm và làm việc tại Mỹ]

Trong ngày 14/4, ông Khaw đã thông báo cho các bộ trưởng về kết quả này và tất cả đều tán thành quyết định để ông Wong là người đứng đầu thế hệ 4G.

Cũng trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sẽ có những sự điều chỉnh đối với các vị trí trong nội các Singapore trong thời gian tới. Theo ông, quyết định về việc chuyển giao này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Singapore.

Điều này sẽ đảm bảo sự tiếp nối và ổn định trong tầng lớp lãnh đạo vốn là điểm nổi bật trong hệ thống chính trị của Singapore. Ông cũng khẳng định rằng “quyền lãnh đạo không phải là sự kế thừa” mà phải được “giành từ mỗi thế hệ lãnh đạo” và “Singapore sẽ luôn cần một đội ngũ lãnh đạo mạnh phụ trách với một nhà lãnh đạo có thể gắn kết những người khác lại với nhau cũng như phát huy những điều tốt nhất của mỗi thành viên."

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ tin tưởng rằng ông Wong và đội ngũ của mình sẽ tiếp tục cống hiến hết sức cho đất nước và người dân Singapore.

Tuyên bố về việc lựa chọn ông Wong là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo 4G của PAP được đưa ra một năm sau khi Phó Thủ tướng Heng Swee Keat thông báo quyết định từ bỏ vai trò lãnh đạo nhóm 4G, mở đường cho một chính khách khác trẻ tuổi hơn để lãnh đạo đất nước khi Thủ tướng Lý Hiển Long nghỉ hưu.

Ông Wong là Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5/2021, hiện cũng là đồng chủ trì Lực lượng Đặc trách chống COVID-19 của Singapore. Trước đó, ông đã từng kinh qua các chức vụ Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên và Bộ trưởng Giáo dục Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục