Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm và làm việc tại Mỹ

Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ thúc đẩy mối quan hệ bền vững, lâu dài và nhiều mặt giữa hai nước.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm và làm việc tại Mỹ ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có chuyến thăm làm việc tại Mỹ trong 7 ngày, từ ngày 26/3 đến ngày 2/4/2022, với hai điểm dừng chân là thủ đô Washington và thành phố New York.

Tháp tùng Thủ tướng Lý Hiển Long có Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Công thương Gan Kim Yong, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Josephine Teo và các quan chức thuộc Văn phòng Thủ tướng cùng các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Thông tin Truyền thông.

[Quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng Mỹ-Singapore tiếp tục bền chặt]

Trong thời gian tại thủ đô Washington, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cuộc gặp với Phó Tổng thống Kamala Harris cùng một số Bộ trưởng trong Nội các Mỹ.

Ngoài ra, Thủ tướng Singapore cũng sẽ gặp một số thành viên cao cấp của Thượng viện và Hạ viện Mỹ, tham gia đối thoại do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) tổ chức.

Tại thành phố New York, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, các nhà lãnh đạo ngành tài chính và công nghiệp, cũng như các nhân vật nổi bật khác của Mỹ.

Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết chuyến thăm sẽ thúc đẩy mối quan hệ bền vững, lâu dài và nhiều mặt giữa Singapore và Mỹ.

Trong các cuộc gặp, hai bên sẽ đánh giá và thảo luận về các cách thức để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa Singapore và Mỹ trong một loạt các lĩnh vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 25/3 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Lý Hiển Long tại Nhà Trắng và mong muốn làm sâu sắc sự hợp tác giữa hai bên trên một loạt các lĩnh vực có lợi ích chung, trong đó có duy trì tự do trên các vùng biển, thúc đẩy sự bền vững của chuỗi cung ứng, giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar và đối phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục