Đảng đối lập chính quyết định khai trừ cựu Tổng thống Park Geun-hye

Quyết định khai trừ được coi là một phần trong nỗ lực cải tổ của đảng nhằm giành lại sự ủng hộ của công chúng và củng cố sự thống nhất trong khối chính trị theo đường lối bảo thủ hiện đang bị rạn nứt.
Đảng đối lập chính quyết định khai trừ cựu Tổng thống Park Geun-hye ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) được áp giải tới Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 25/8. (Nguồn: The Straits Time/TTXVN)

Ngày 3/11, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc đã quyết định khai trừ cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã vướng vào vụ bê bối tham nhũng đầy tai tiếng và bị phế truất khỏi cương vị lãnh đạo này hồi đầu năm nay.

Quyết định khai trừ này được coi là một phần trong các nỗ lực cải tổ của đảng nhằm giành lại sự ủng hộ của công chúng và củng cố sự thống nhất trong khối chính trị theo đường lối bảo thủ đang bị rạn nứt.

Quyết định trên được đưa ra khoảng nửa tháng sau khi ủy ban tư cách của đảng trên nhất trí yêu cầu bà Park tự nguyện rời khỏi đảng. Theo điều lệ của đảng này, bà Park có thể bị tước tư cách đảng viên 10 ngày sau khi yêu cầu trên được đưa ra.

[Hàn Quốc bắt giữ hai cựu thư ký của cựu Tổng thống Park Geun-hye]

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc bà Park bị khai trừ có thể làm nhiều người trung thành với bà trong đảng nổi giận, nhưng sẽ tăng cường quyền lực của nhà lãnh đạo hiện nay của đảng là ông Hong Joon-pyo trong các cuộc thương lượng về việc sáp nhập có thể được tiến hành với đảng Bareun vốn đã tách ra khỏi đảng này.

Một số thành viên của đảng Bareun đã đòi phải khai trừ bà Park như là điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán về việc sáp nhập.

Bà Park đã giữ cương vị tổng thống Hàn Quốc từ năm 2013-2016 và đang bị xét xử với các cáo buộc về nhận hối lộ, lạm quyền và các tội khác. Bà vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc này và gọi phiên tòa là “sự trả thù chính trị nhân danh thượng tôn pháp luật”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục