Đánh bom ở Iraq: Nhiều quan chức an ninh ở Baghdad bị sa thải

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã sa thải người đứng đầu bộ chỉ huy an ninh thủ đô Baghdad và các quan chức khác sau hai vụ tấn công khủng bố xảy ra vào sáng 3/7 vừa qua làm 292 người thiệt mạng.
Đánh bom ở Iraq: Nhiều quan chức an ninh ở Baghdad bị sa thải ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban đã đệ đơn từ chức hôm 5/7. (Nguồn: Reuters)

Văn phòng Thủ tướng Iraq ngày 8/7 cho biết Thủ tướng nước này Haider al-Abadi đã sa thải người đứng đầu bộ chỉ huy an ninh thủ đô Baghdad và các quan chức khác sau hai vụ tấn công khủng bố xảy ra vào sáng 3/7 vừa qua làm 292 người thiệt mạng. 

Thông báo cho biết Thủ tưởng Abadi đã ra lệnh sa thải người chỉ huy Chiến dịch Baghdad, hiện là Trung tướng Abdulamir al-Shimmari, cũng như các quan chức an ninh và tình báo ở Baghdad. Tuy nhiên, Văn phòng thủ tướng không nêu danh tính các quan chức khác bị sa thải. 

Vụ đánh bom trên do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận thực hiện, được cho là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất Iraq.

Nhằm xoa dịu nỗi tức giận của dân chúng cho rằng chính phủ chưa nỗ lực hết sức để bảo vệ họ, ngày 4/7, Chính phủ Iraq đã thông báo hành quyết 5 người bị kết án tử hình và bắt giữ 40 phần tử Hồi giáo thánh chiến.

Tiếp đó, ngày 5/7, Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Abadi. Ông Ghabban đã chỉ trích hệ thống an ninh không phát huy tác dụng, đồng thời kêu gọi tiến hành một loạt thay đổi.

 

Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi IS chiếm giữ các khu vực miền Bắc và miền Tây nước này tháng 6/2014.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng 6 vừa qua, ít nhất 660 người đã thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.